1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela tặng Mỹ một hòn đảo

(Dân trí) - Venezuela sẽ tặng nguyên một hòn đảo rộng 121 hectare trên sông Delaware cho bang New Jersey của Mỹ, một động thái nhằm chứng tỏ thiện chí của Venezuela đối với nhân dân Mỹ.

Venezuela tặng Mỹ một hòn đảo - 1
Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Venezuela Chavez bắt tay tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.
 
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã công bố việc chuyển giao quyền sở hữu hòn đảo Petty nhân dịp kỷ niệm Ngày Trái đất (22/4), hãng tin Mỹ CNN trích lời một tuyên bố từ văn phòng Thống đốc New Jersey Jon S. Corzine.

Công ty dầu khí Citgo của Venezuela đã mua hòn đảo Petty - một phần của thành phố nhỏ Pennsauken (bang New Jersey) - để dùng làm nơi tích trữ nhiên liệu.

Hòn đảo còn là nơi cư trú của một cặp đại bàng trắng, vài con diệc xanh và diệc đêm đầu đen đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Văn phòng Thống đốc New Jersey Corzine cho hay, các thủ tục cuối cùng cho việc chuyển nhượng hòn đảo đang được hoàn tất. Tuy nhiên, việc chuyển giao được dự đoán là sẽ không xảy ra trước năm 2020.

Venezuela tặng Mỹ một hòn đảo - 2
Hòn đảo Petty nằm trên sông Delaware. 
Chính quyền bang New Jersey trước tiên phải chứng thực rằng Citgo phải hoàn toàn được dọn sạch trước khi hòn đảo được chuyển giao. Citgo cũng đồng ý thành lập một quỹ trị giá 2 triệu USD để Quỹ đất tự nhiên, một ủy ban bảo tồn đất của bang, kiểm soát hòn đảo.

Citgo còn thiết lập một quỹ khác trị giá 1 triệu USD để thành lập trung tâm giáo dục và văn hóa. Các hoạt động trên đảo sẽ giới hạn ở mức chỉ được phép đi bộ và đạp xe đạp.

Hành động tặng đảo diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang có dấu hiệu tan bang. Tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 5 tổ chức ở Trinidad và Tobago vừa rồi, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã gặp nhau, chào hỏi và tươi cười bắt tay.

Ông Chavez cũng đã tặng người đồng cấp Mỹ một cuốn sách và tuyên bố sẽ sớm đưa đại sứ Venezuela trở lại Washington.

Ánh Ninh
Theo CNN