1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela công bố các biện pháp trừng phạt Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/2 thông báo chính phủ của ông đang thực thi hệ thống cấp thị thực bắt buộc cho tất cả các công dân Mỹ đi vào nước này. Đây là cách để kiểm soát sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh:
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc mít tinh phản đối Mỹ ngày 28/2 bên ngoài dinh tổng thống, ông Maduro nhấn mạnh hiện có 100 quan chức ngoại giao Mỹ làm việc tại thủ đô Caracas, trong khi đó chỉ có vỏn vẹn 17 quan chức Venezuela làm việc tại Washington. Ông Maduro yêu cầu việc rà soát và hạn chế số lượng quan chức ngoại giao Mỹ tại nước mình. Đồng thời ông cũng cảnh báo bất kỳ cuộc họp nào của quan chức Mỹ tại Venezuela cần có sự cho phép của chính quyền địa phương.

“Tôi đề nghị Ngoại trưởng Delcy Rodriguez tiến hành ngay lập tức việc rà soát, hạn chế, điều chỉnh số lượng quan chức Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela, căn cứ theo Điều 11.1 Công ước Viên. Tôi quyết định thực thi hệ thống thị thực bắt buộc đối với toàn bộ công dân Mỹ vào Venezuela. Họ sẽ phải trả khoản phí thị thực tương đương với khoản phí công dân Venezuela trả khi muốn đi vào Mỹ”, Tổng thống Maduro tuyên bố.

Cũng theo người đứng đầu chính phủ Venezuela, một nhóm các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ, những người đã vi phạm quyền con người tại các quốc gia chiến sự như Syria, Iraq và Afghanistan sẽ không được cấp thị thực vào Venezuela vì họ là những thành phần khủng bố. Tổng thống Maduro cho biết thêm quyết định siết chặt thị thực đối với công dân Mỹ được đưa ra sau vụ bắt giữ phi công người Mỹ gốc Mỹ Latinh tại bang miền Tây Tachira, do nghi ngờ người này đã tiến hành các hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, ông Maduro không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào.

Quan hệ Venezuela và Mỹ trong thời gian gần đây lại dậy sóng. Hồi tháng 12 năm ngoái, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức cấp cao Caracas do bị cáo buộc vi phạm các quyền của những người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi đầu năm 2014. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với một số quan chức và cựu quan chức Venezuela.

Ngọc Anh
Tổng hợp