1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 22/7 đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia và yêu cầu các nhà ngoại giao nước này phải rời khỏi Venezuela vào Chủ nhật.

 
Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia - 1
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Tổng thống Chavez cho hay ông “không có sự lựa chọn nào khác” sau khi Colombia cáo buộc Venezuela là nơi chứa chấp các phần tử du kích - một cáo buộc mà Carascas kịch liệt bác bỏ.

“Vì lòng tự trọng, chúng tôi không có cách nào khác là cắt đứt quan hệ với Colombia”, ông Chavez tuyên bố.

Trong diễn biến xấu nhất của mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng, chính phủ Venezuela đã yêu cầu các nhà ngoại giao Colombia rời khỏi nước này vào Chủ nhật.

Ông Chavez cũng yêu cầu quân đội tại biên giới Venezuela với Colombia trong tình trạng báo động cao nhất.

Trước đó, Colombia đã trình lên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) có trụ sở tại Washington các bằng chứng như video, bản đồ và ảnh chứng minh cáo buộc rằng các thủ lĩnh nổi dậy Colombia đang có mặt trên lãnh thổ Venezuela.

Đại sứ Colombia tại OAS, Luis Alfonso Hoyos, cho hay các tài liệu là bằng chứng rõ rằng cho thấy khoảng 1.500 phần tử nổi dậy Colombia đang ẩn náu tại nhiều địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela. Ông Hoyos nói các bức ảnh chứng tỏ lực lượng tử nổi dậy có 39 doanh trại tại Venezuela và các thủ lĩnh hàng đầu đang có mặt ở đó.

Đại sứ Venezuela OAS, Roy Chaderton, gọi những bằng chứng mà phía Colombia đưa là lố bịch, rằng các bức ảnh và video có thể được chụp ở bất kỳ đâu.

Vấn đề liệu Venezuela có chứa chấp các phần tử nổi dậy trên lãnh thổ nước này hay không đã ảnh hưởng tới quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng Nam Mỹ - vốn có chung với nhau 2.120km đường biên giới - suốt 8 năm qua. Nhưng diễn biến mới nhất đã đẩy mối quan hệ song phương xuống mốc thấp mới.

Quan hệ ngoại giao giữa Colombia và Venezuela đã trở nên căng thẳng hồi năm ngoái sau khi Colombia và Mỹ ký kết một hiệp ước quân sự cho phép Mỹ sử dụng 7 căn cứ quân sự tại Colombia, gây ra sự phản đối kịch liệt từ các quốc gia láng giềng.

An Bình
Theo BBC