1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela bắt giữ một điệp viên Mỹ

(Dân trí) - Chính quyền Venezuela vừa bắt giữ một phi công người Mỹ gốc Mỹ Latinh với cáo buộc làm gián điệp. Ngoài ra, Caracas cũng buộc 4 nhà truyền giáo Mỹ phải rời khỏi nước này sau khi thẩm vấn họ những cáo buộc làm gián điệp.

Venezuela bắt giữ một điệp viên Mỹ
Thông tin bắt giữ điệp viên Mỹ được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố tại cuộc míttinh diễn ra hôm 28/2 (Ảnh: RT)

“Tại bang Tachira, chúng tôi đã bắt giữ một phi công gốc Mỹ Latinh lái máy bay của Mỹ mang theo đủ loại tài liệu. Người này đang bị thẩm tra”, ông Maduro cho biết.

Nhà lãnh đạo Venezuela không cho biết thêm thông tin chi tiết về vụ bắt giữ trên, mà chỉ khẳng định đây là một trong nhiều điệp viên Mỹ bị Caracas bắt giữ thời  gian gần đây.

“Chúng tôi đã bắt giữ vài công dân Mỹ có những hoạt động trá hình. Nên gọi đó bằng ngôn từ quân sự là gì? Các hoạt động gián điệp. Họ đang tìm cách tuyển mộ cộng tác viên ở các tỉnh, thành duyên hải của Venezuela, tại nơi ở của họ”, ông Maduro nói.

Cũng trong ngày 28/2, nhà chức trách Venezuela đã thả buộc 4 nhà truyền giáo Mỹ phải rời khỏi nước này sau khi thẩm vấn họ những cáo buộc làm gián điệp.

Hiện giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về các vụ việc trên.

Thông tin về các vụ bắt giữ được Tổng thống Maduro đưa tra trong cuộc míttinh phản đối Mỹ ngày 28/2 bên ngoài Dinh Tổng thống. Trong đó, ông nêu rõ từ nay Venezuela sẽ thực thị hệ thống thị thực bắt buộc đối với toàn bộ công dân Mỹ vào Venezuela để siết chặt kiểm soát các hành động can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Maduro nhấn mạnh hiện có 100 quan chức ngoại giao Mỹ làm việc tại Caracas, trong khi chỉ có vỏn vẹn 17 quan chức Venezuela làm việc tại Washington. Một trong những biện pháp sẽ được áp dụng theo quy định mới là tất cả những người Mỹ muốn vào Venezuela sẽ phải trả khoản phí thị thực tương đương khoản phí mà Washington đang áp dụng đối với các công dân Venezuela muốn vào Mỹ.

Ngoài ra, khi có kế hoạch tổ chức họp hành, tất cả các quan chức ngoại giao Mỹ phải xin giấy phép của chính quyền địa phương Venezuela.

Thời gian qua, Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau nhiều âm mưu kích động làn sóng biểu tình và gây ra cuộc chiến tranh kinh tế hòng lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro. Thậm chí, trong thời gian nhà lãnh đạo Venezuela thực hiện chuyến công du nước ngoài, phe đối lập và các âm mưu thù địch bên ngoài còn phao tin có thể xảy ra đảo chính quân sự và kích động người dân xuống đường biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm lương thực trong nước.

Vũ Anh
Theo NHK