1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật thể bí ẩn trong bức ảnh của ông Kim Jong-un

Thành Đạt

(Dân trí) - Vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên được cho là đã xuất hiện trong bức ảnh chụp chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Vật thể bí ẩn trong bức ảnh của ông Kim Jong-un - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae gặp gỡ các thành viên của Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực. Phần bị làm mờ được cho là vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một trạm vệ tinh do thám quân sự và thông qua "kế hoạch hành động tương lai" của vệ tinh này hôm 16/5. Ông Kim đã gặp Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực trước khi xem vệ tinh.

Theo hãng tin Guardian, vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên dường như là một hình trụ đa giác, được bao phủ bởi lớp cách điện bằng vàng và được trang bị các tấm pin mặt trời. Hình ảnh về vệ tinh này được cho là đã xuất hiện trong các bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố và được làm mờ một phần.

Một tháng trước đó, các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un đến thăm Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NADA) cũng làm mờ một vật thể có hình dạng tương tự.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã thị sát vệ tinh do thám quân sự số 1 của Triều Tiên và vệ tinh này sẵn sàng được triển khai sau khi trải qua cuộc kiểm tra tổng thể lần cuối và thử nghiệm ở môi trường không gian.

Vật thể bí ẩn trong bức ảnh của ông Kim Jong-un - 2

Ông Kim Jong-un thị sát vệ tinh do thám quân sự (Ảnh: Reuters).

Việc phát triển vệ tinh do thám quân sự là một trong những dự án quốc phòng quan trọng được ông Kim Jong-un vạch ra vào năm 2021. Ông Kim cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang "các động thái đối đầu" chống lại Bình Nhưỡng và cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện quyền tự vệ.

Vào tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên thông báo đã tiến hành một cuộc thử nghiệm "giai đoạn cuối quan trọng" tại cơ sở phóng tên lửa để đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia ở Hàn Quốc nhanh chóng đặt ra nghi vấn về kết quả này, nói rằng chất lượng hình ảnh đen trắng do Triều Tiên công bố, được cho là chụp từ vệ tinh, rất kém.

Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố ngày phóng vệ tinh, mặc dù hồi tháng 4, ông Kim cho biết vệ tinh sẽ được phóng lên "vào ngày đã định". Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng sẽ gặp khó khăn trong việc do thám vệ tinh bằng công nghệ của nước này mà không có sự trợ giúp về công nghệ từ nước ngoài như Nga hoặc Trung Quốc.

Mặc dù vậy, "vì các vệ tinh do thám của Triều Tiên là một nhân tố quan trọng trong trường hợp tấn công phủ đầu bằng hạt nhân nên chúng đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với Hàn Quốc", Yang Moo-jin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định.

Triều Tiên năm 2022 tuyên bố là cường quốc hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy Triều Tiên dường như sẽ chấm dứt khả năng đàm phán phi hạt nhân hóa. Ông Kim từng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang "các động thái đối đầu" chống lại Triều Tiên và cho biết Bình Nhưỡng sẽ thực hiện quyền tự vệ.

Theo AFP