1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật dụng chiến tranh hiếm hoi sót lại được Triều Tiên trao trả cho Mỹ

(Dân trí) - Ngoài 55 bộ hài cốt được cho là của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng cũng trao trả các vật dụng chiến tranh hiếm hoi còn sót lại cho Washington.

Mũ và giày là hai trong số vật dụng hiếm hoi được Triều Tiên trao trả cho Mỹ cùng 55 bộ hài cốt được cho là của binh sĩ Mỹ (Ảnh: Fox)
Mũ và giày là hai trong số vật dụng hiếm hoi được Triều Tiên trao trả cho Mỹ cùng 55 bộ hài cốt được cho là của binh sĩ Mỹ (Ảnh: Fox)

Ngày 27/7, máy bay của Không quân Mỹ đã chuyển 55 bộ hài cốt được cho là của binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) từ thành phố Wonsan, Triều Tiên tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cùng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã tổ chức lễ tiếp nhận theo nghi thức quân đội trước khi chuyển những bộ hài cốt này tới Hawaii để giám định pháp y.

Tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam ở Hawaii, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 1/8 đã chủ trì lễ đón nhận 55 bộ hài cốt từ Hàn Quốc trở về Mỹ. Sau lễ đón nhận, các chuyên gia Mỹ đã bắt đầu quá trình xác định ADN để xem đó có phải là hài cốt của binh sĩ Mỹ hay không và nếu đúng thì đó là hài cốt của ai.

Theo ông John Byrd, giám đốc bộ phận phân tích của Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện vẫn còn quá sớm để biết chính xác có bao nhiêu hài cốt binh sĩ Mỹ được đặt bên trong 55 quan tài mà Washington vừa tiếp nhận. Ngoài các bộ hài cốt, Triều Tiên cũng trao trả cho Mỹ những vật dụng được cho là của các binh sĩ Mỹ do Bình Nhưỡng tìm được.

Lầu Năm Góc đã cho phép hãng tin Fox News tiếp cận độc quyền với những vật dụng hiếm hoi còn sót lại này, bao gồm một số đôi giày, hai mũ bảo hộ, một số bi đông, khuy áo, khóa thắt lưng, cán lưỡi lê, tất và một vật dụng được cho là đôi găng tay không ngón. Ngoài ra, một thẻ bài quân nhân cũng được Triều Tiên trao trả và hai con trai của binh sĩ có thẻ bài sẽ nhận lại vật dụng này vào tuần tới.

Hầu hết các bộ hài cốt được Triều Tiên trao trả cho Mỹ lần này được tìm thấy tại làng Sinheung Ri tại hồ nước Chosin. Đây là nơi từng diễn ra trận chiến khốc liệt từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1950 trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên.

John Byrd cho biết điều khiến ông ngạc nhiên nhất là sự cẩn trọng của các binh sĩ và quân nhân Triều Tiên trong việc chuẩn bị và sắp xếp các bộ hài cốt trước khi bàn giao cho phía Mỹ. Cũng theo giới chức Mỹ, quân đội Triều Tiên sẵn sàng hỗ trợ về an ninh nếu có bất kỳ người Mỹ nào muốn tới Triều Tiên để tìm kiếm thêm những bộ hài cốt khác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về quá trình tiếp nhận 55 bộ hài cốt được cho là của binh sĩ Mỹ do Triều Tiên trao trả:

Các nhân viên pháp y thuộc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm tra sơ bộ các bộ hài cốt tại Wonsan, Triều Tiên trước sự chứng kiến của các quân nhân Triều Tiên.
Các nhân viên pháp y thuộc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm tra sơ bộ các bộ hài cốt tại Wonsan, Triều Tiên trước sự chứng kiến của các quân nhân Triều Tiên.

Các quân nhân Triều Tiên đã hỗ trợ phía Mỹ trong quá trình tiếp nhận 55 bộ hài cốt.
Các quân nhân Triều Tiên đã hỗ trợ phía Mỹ trong quá trình tiếp nhận 55 bộ hài cốt.

55 bộ hài cốt được phủ cờ Liên Hợp Quốc tại căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc.
55 bộ hài cốt được phủ cờ Liên Hợp Quốc tại căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc.

Các binh sĩ Mỹ chuyển quan tài chứa hài cốt do Triều Tiên trao trả từ máy bay tới địa điểm tổ chức lễ đón nhận ở căn cứ Pearl Harbor-Hickam tại Honolulu, Hawaii.
Các binh sĩ Mỹ chuyển quan tài chứa hài cốt do Triều Tiên trao trả từ máy bay tới địa điểm tổ chức lễ đón nhận ở căn cứ Pearl Harbor-Hickam tại Honolulu, Hawaii.

Các quan tài đều được phủ cờ Mỹ khi được chuyển về căn cứ Pearl Harbor-Hickam.
Các quan tài đều được phủ cờ Mỹ khi được chuyển về căn cứ Pearl Harbor-Hickam.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Đô đốc Phil Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ, dự lễ đón hài cốt binh sĩ Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Đô đốc Phil Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ, dự lễ đón hài cốt binh sĩ Mỹ.

55 bộ hài cốt được tập kết tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam trước khi chuyển tới khu vực giám định pháp y.
55 bộ hài cốt được tập kết tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam trước khi chuyển tới khu vực giám định pháp y.

Một phụ nữ đã khóc khi chứng kiến lễ đón nhận hài cốt tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam.
Một phụ nữ đã khóc khi chứng kiến lễ đón nhận hài cốt tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam.

Mỹ hồi hương 55 hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên

Thành Đạt

Ảnh: Reuters