1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Uy lực dàn vũ khí hiện đại tại triển lãm quân sự của Nga

(Dân trí) - Triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2018 được tổ chức tại Nga đã trở thành nơi quy tụ hàng loạt vũ khí hiện đại với những tính năng vượt trội.

Triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2018 diễn ra tại Kubinka ngoại ô Moscow từ ngày 21-26/8 là một trong những triển lãm quân sự lớn nhất tại Nga với hơn 26.000 sản phẩm trưng bày. Trong ảnh: Xe mang phóng tự hành 9A317 và radar thuộc tổ hợp phòng không Buk-M3 được trưng bày tại Army-2018. (Ảnh: TASS)
Triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2018 diễn ra tại Kubinka ngoại ô Moscow từ ngày 21-26/8 là một trong những triển lãm quân sự lớn nhất tại Nga với hơn 26.000 sản phẩm trưng bày. Trong ảnh: Xe mang phóng tự hành 9A317 và radar thuộc tổ hợp phòng không Buk-M3 được trưng bày tại Army-2018. (Ảnh: TASS)

Triển lãm Army-2018 dự kiến đón khoảng 90 đoàn đại biểu chính thức từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham quan với hơn 150 sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ chương trình kinh doanh khoa học. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không Sosna-R tham gia triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)
Triển lãm Army-2018 dự kiến đón khoảng 90 đoàn đại biểu chính thức từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham quan với hơn 150 sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ chương trình kinh doanh khoa học. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không Sosna-R tham gia triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)

Cận cảnh tổ hợp pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 của Nga tại Army-2018. Pantsir-S1 được phát triển để phát hiện, tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí dẫn đường, máy bay không người lái và cả mục tiêu trên bộ.(Ảnh: TASS)
Cận cảnh tổ hợp pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 của Nga tại Army-2018. Pantsir-S1 được phát triển để phát hiện, tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí dẫn đường, máy bay không người lái và cả mục tiêu trên bộ.(Ảnh: TASS)

Trực thăng Ansat dùng trong các hoạt động hỗ trợ y tế khẩn cấp cũng “góp mặt” tại triển lãm quân sự Nga. (Ảnh: TASS)
Trực thăng Ansat dùng trong các hoạt động hỗ trợ y tế khẩn cấp cũng “góp mặt” tại triển lãm quân sự Nga. (Ảnh: TASS)

Triển lãm kỹ thuật quân sự là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh của nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong ảnh: Súng trường báng gập AK-308 do tập đoàn Kalashnikok sản xuất nặng khoảng 4,2 kg khi hộp đạn rỗng với hộp tiếp đạn 20 viên và được trang bị kính ngắm quang học. (Ảnh: TASS)
Triển lãm kỹ thuật quân sự là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh của nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong ảnh: Súng trường báng gập AK-308 do tập đoàn Kalashnikok sản xuất nặng khoảng 4,2 kg khi hộp đạn rỗng với hộp tiếp đạn 20 viên và được trang bị kính ngắm quang học. (Ảnh: TASS)

Tổ hợp tên lửa tầm xa đa năng Kornet-EM được trang bị 8 tên lửa sẵn sàng phóng có khả năng tiêu diệt cả xe tăng cũng như các loại máy bay. Hệ thống này có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết và thích hợp với nhiều loại địa hình phức tạp như sa mạc, đồi núi. (Ảnh: TASS)
Tổ hợp tên lửa tầm xa đa năng Kornet-EM được trang bị 8 tên lửa sẵn sàng phóng có khả năng tiêu diệt cả xe tăng cũng như các loại máy bay. Hệ thống này có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết và thích hợp với nhiều loại địa hình phức tạp như sa mạc, đồi núi. (Ảnh: TASS)

Các tên lửa phòng không 9M83ME thuộc hệ thống tên lửa S-300VM “Antey-2500” của Nga được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung và ngắn với tầm phóng lên tới 2.500 km. Vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa và máy bay cũng như vũ khí điều khiển chính xác của đối phương. (Ảnh: TASS)
Các tên lửa phòng không 9M83ME thuộc hệ thống tên lửa S-300VM “Antey-2500” của Nga được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung và ngắn với tầm phóng lên tới 2.500 km. Vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa và máy bay cũng như vũ khí điều khiển chính xác của đối phương. (Ảnh: TASS)

Xe bọc thép Taifun K-53949 có khả năng chống đạn và mìn, đáp ứng các yêu cầu về tác chiến thực địa của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)
Xe bọc thép Taifun K-53949 có khả năng chống đạn và mìn, đáp ứng các yêu cầu về tác chiến thực địa của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)

Trực thăng tấn công Mi-28NE có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết và được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến. Nhiều khách hàng nước ngoài đã đặt mua loại trực thăng uy lực này của Nga. (Ảnh: TASS)
Trực thăng tấn công Mi-28NE có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết và được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến. Nhiều khách hàng nước ngoài đã đặt mua loại trực thăng uy lực này của Nga. (Ảnh: TASS)

Xe bọc thép chở quân Bumerang của Nga có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được trang bị lớp giáp thế hệ mới và các vũ khí hiện đại giúp bảo vệ binh sĩ và kíp vận hành tốt hơn. Xe có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như cứu thương, trinh sát, mang tên lửa, chiến đấu chống tăng. (Ảnh: TASS)
Xe bọc thép chở quân Bumerang của Nga có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được trang bị lớp giáp thế hệ mới và các vũ khí hiện đại giúp bảo vệ binh sĩ và kíp vận hành tốt hơn. Xe có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như cứu thương, trinh sát, mang tên lửa, chiến đấu chống tăng. (Ảnh: TASS)

Radar trinh sát P-18 với mạng lưới ăng ten xương cá được sử dụng trong lực lượng phòng không Nga. (Ảnh: TASS)
Radar trinh sát P-18 với mạng lưới ăng ten xương cá được sử dụng trong lực lượng phòng không Nga. (Ảnh: TASS)

Robot 2 chân nặng 4,5 tấn được trưng bày tại triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)
Robot 2 chân nặng 4,5 tấn được trưng bày tại triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1 với khả năng tiêu diệt xe bọc thép hay các công trình quân sự của đối phương phô diễn sức mạnh tại triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1 với khả năng tiêu diệt xe bọc thép hay các công trình quân sự của đối phương phô diễn sức mạnh tại triển lãm Army-2018. (Ảnh: TASS)

Máy bay Nga phô diễn sức mạnh tại triển lãm quân sự

Thành Đạt

Tổng hợp