1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ứng viên tổng thống Mỹ bất ngờ rút yêu cầu kiểm phiếu lại phiếu

(Dân trí) - Ửng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Xanh Jill Stein ngày 3/12 thông báo quyết định rút lại đơn yêu cầu kiểm lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua tại hơn 100 khu vực bầu cử của bang Pennsylvania.


Bà Jill Stein. (Ảnh: Reuters)

Bà Jill Stein. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bà Jill Stein thông báo quyết định trên, Tòa án Pennsylvania đã yêu cầu đặt cọc 1 triệu USD cho quá trình kiểm lại phiếu bầu tại các khu vực ở bang này. Cũng theo thông báo, những người nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại có thời hạn chót là 17 giờ giờ địa phương (tức 22 giờ giờ GMT) để đặt cọc, đồng thời cho biết khoản tiền này có thể điều chỉnh nếu phía yêu cầu kiểm phiếu lại đưa ra lý do hợp lý.

Tuy nhiên, cuối cùng chiến dịch vận động tranh cử của bà Stein đã thông báo quyết định hủy yêu cầu kiểm phiếu lại. Thông báo từ chiến dịch vận động tranh cử của bà Stein cho biết: “Những người yêu cầu kiểm phiếu lại chỉ là những công dân bình thường. Do vậy, họ không có đủ 1 triệu USD để đặt cọc theo yêu cầu của tòa án”.

Trong khi đó, qua mạng xã hội Twitter, bà Jill Stein cho rằng việc kiểm phiếu lại quá đắt đỏ vì các lãnh đạo được bầu không chịu đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm phiếu.

Bà Jill Stein nhấn mạnh: “Yêu cầu quá cao của tòa án về việc các cử tri phải trả đáp ứng một con số lớn như vậy thật đáng hổ thẹn. Đó là một rào cản không thể chấp nhận được để mọi người có thể tham gia vào quá trình xây dựng dân chủ. Không cử tri nào ở Mỹ bị ép phải trả tới hàng trăm nghìn USD để biết được rằng liệu lá phiếu của họ có được tính hay không”.

Trước đó, bang Wisconsin ngày 1/12 đã chính thức bắt đầu kiểm phiếu lại theo đề nghị của bà Jill Stein, trong khi ủy ban bầu cử bang Michigan cho biết sẽ xem xét các kiến nghị phản đối tái kiểm phiếu trong ngày 2/12 và nếu ủy ban này quyết định bác các phản đối, việc kiểm phiếu lại có thể bắt đầu vào ngày 6/12.

Các bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan là bang tranh chấp nơi ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã vượt qua ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ với chỉ khoảng 100.000 phiếu phổ thông.

Cách biệt trên ở bang Michigan thậm chí chỉ là 10.704 phiếu, tương đương khoảng 1% tổng số phiếu tại bang này. Giới quan sát cho rằng dù có kiểm lại phiếu, sẽ khó có khả năng bà Clinton "chuyển bại thành thắng" tại cả 3 bang, điều kiện cần thiết nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn lật ngược tình thế.

Ngọc Anh

Tổng hợp