1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên Ted Cruz cản đà chiến thắng của Donald Trump

(Dân trí) - Sau chiến thắng giòn giã tại ngày Siêu thứ Ba, ứng viên Cộng hòa Donald Trump bất ngờ bị dẫn trước bởi ứng viên Ted Cruz trong đợt bầu cử sơ bộ tại 2 bang đầu tiên trong số 5 bang diễn ra vào ngày 5/3.

Ứng viên Ted Cruz. (Ảnh: Getty)
Ứng viên Ted Cruz. (Ảnh: Getty)

Theo kết quả kiểm 100% phiếu tại bang Kansas, ứng viên Ted Cruz dẫn trước các đối thủ còn lại của đảng Cộng hòa với tỷ lệ ủng hộ là 48%. Tỷ lệ này vượt xa tỷ lệ 23% của ứng viên Donald Trump.

Trong khi đó, tại bang Maine, ông Cruz cũng tạm dẫn trước với tỷ lệ 43%, so với ứng viên Donald Trump là 37%, Marco Rubio là 8%.

Như vậy, đến nay, ông Cruz đã nhận được 248 lá phiếu ủng hộ từ cử tri, so với của ứng viên Trump là 338 phiếu.

Trong các đợt bầu cử sơ bộ diễn ra tại 15 bang và vùng lãnh thổ trước đó, chiến thắng phần lớn thuộc về Donald Trump, đặc biệt, trong ngày “Siêu thứ Ba”, Trump chiến thắng áp đảo tại 8 bang. Với chiến thắng trong ngày “Siêu thứ Bảy” này, ông Cruz được kỳ vọng có thể đuổi kịp và cản đà chiến thắng của đối thủ Donald Trump.

Thượng Nghị sĩ Cruz - ứng cử viên có khuynh hướng bảo thủ mạnh mẽ nhất trong cuộc chạy đua vào vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2016.

Trong khi đó, về phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton vẫn là ứng viên dẫn đầu với số lá phiếu ủng hộ từ đại biểu là 1.066 phiếu, bỏ xa ứng viên còn lại là ông Bernie Sanders (432 phiếu).

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút khi bầu cử sơ bộ diễn ra đồng loạt ở nhiều bang. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán cuộc chạy đua có thể sẽ có thêm nhân tố mới khi mới đây trả lời phỏng vấn hãng tin Financial Times, tỷ phú Michael Bloomberg, người sáng lập ra hãng tin Bloomberg, đồng thời là cựu Thị trưởng New York lên tiếng chỉ trích các cuộc tranh luận chính trị của các ứng viên tổng thống. “Mức độ tranh luận chính trị của Mỹ đang bị đẩy lên mức lố bịch và đang xúc phạm cử tri Mỹ”, ông nói. Ông Bloomberg cho biết, ông đang xem xét một cách nghiêm túc khả năng tham gia tranh cử vào chức vụ Tổng thống Mỹ trên cương vị ứng cử viên độc lập.

Minh Phương

Tổng hợp