1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố bắt được nữ điệp viên Nga

(Dân trí) - Giới chức Ukraine ngày 10/4 khẳng định đã bắt giữ một nữ điệp viên Nga, có tên Maria Koleda, 23 tuổi, người đã 9 lần xâm nhập nước này nhằm làm bất ổn tình hình. Koleda bị cáo buộc làm 3 người bị thương và tổ chức huấn luyện cho 2 nhóm vũ trang.

Thông tin về vụ bắt giữ được công bố khi những căng thẳng tại 2 thành phố miền Đông Ukraine kéo dài sang ngày thứ 4, giữa lúc chính quyền Kiev cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại những người thân Nga đang chiếm đóng các tòa nhà chính quyền địa phương, đồng thời kêu gọi Mátxcơva điều lực lượng hỗ trợ.

Một bức ảnh của Koleda mang vũ khí
Một bức ảnh của Koleda mang vũ khí

Giới chức Ukraine cho biết Koleda bị bắt giữ tại khu vực Kherson gần biên giới với Crimea, có liên quan đến một âm mưu “chiếm đóng các địa điểm nhạy cảm”, bao gồm một nhà máy thủy điện.

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy người này trong trang phục váy hoa đang vác một khẩu súng phóng lựu.

Hồi tháng trước, Nga đã sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước mình, còn Mỹ cáo buộc Kremlin cố tình gây chuyện tại khu vực phía Đông Ukraine, bằng cách tài trợ cho “những kẻ khiêu khích” khuấy động bạo loạn để Nga có thể đưa quân vào.

Koleda sử dụng bí danh Bagheera trên mạng. Theo cơ quan mật vụ Ukraine, người này đã dùng vũ khí trong các vụ nổi dậy bên ngoài tòa nhà chính quyền khu vực Mykolaiv, ở miền Nam Ukraine. Koleda thừa nhận “đã làm 3 người bị thương”.

Ukraine khẳng định Koleda đã 9 lần xâm nhập nước mình
Ukraine khẳng định Koleda đã 9 lần xâm nhập nước mình

Kiev cho rằng người này đã nhận lệnh từ tình báo Nga đi kiểm tra các địa điểm nơi binh sỹ Nga có thể xâm nhập từ Crimea vào lãnh thổ Ukraine, “bằng cách đi vòng qua các chốt kiểm soát”.

Khi bị bắt, Koleda mang theo một “khẩu súng ngắn” với đạn đã nạp sẵn, cùng “bản chỉ dẫn huấn luyện các nhóm nổi dậy”.

“Cô ta nói rằng đó là chuyến đi thứ 9 vào Ukraine”, một thông báo của Cơ quan mật vụ Ukraine viết. Cơ quan này cũng khẳng định có bằng chứng Koleda báo cáo về cho cấp trên tại Nga, về các nhà hoạt động thân Nga, được trang bị “lượng chất nổ không giới hạn”.

Koleda được cho là tốt nghiệp ngành xã hội học tại đại học Mátxcơva.

Thanh Tùng
Theo Daily Mail