1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ cách 3 nguyên thủ EU vào Kiev trong 24h dưới bom đạn

Minh Phương

(Dân trí) - Theo giới chức đường sắt Ukraine, trên đoàn tàu chở 3 nguyên thủ EU đến thủ đô Kiev hôm 15/3 chỉ có phái đoàn và lực lượng an ninh.

Ukraine tiết lộ cách 3 nguyên thủ EU vào Kiev trong 24h dưới bom đạn - 1

Các nhà lãnh đạo châu Âu trên chuyến tàu đến Kiev hôm 15/3 (Ảnh: AP).

Hôm 15/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Thủ tướng Slovenia Janez Jansa đã lên tàu từ Ba Lan đến thủ đô Kiev của Ukraine nhằm ủng hộ Ukraine.

Họ đã thông báo lịch trình chuyến đi khi đang trên đường đến Kiev, bất chấp việc này rất nguy hiểm đến tính mạng giữa lúc xung đột xảy ra ở Ukraine. Oleksandr Kamyshin - Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine - gọi hành động này của 3 nhà lãnh đạo EU là "bột phát".

Ba nhà lãnh đạo châu Âu lựa chọn đến Kiev khi nơi này đang là tâm điểm của xung đột quân sự Nga - Ukraine. Do vậy, việc giữ bí mật lịch trình là cần thiết để đảm bảo an toàn, đặc biệt khi hệ thống đường sắt của Ukraine những ngày qua không tránh khỏi các cuộc không kích. Tuy nhiên, khi đang trên đường tới Kiev, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki bất ngờ đăng tải một bài viết trên Facebook để thông báo về chuyến thăm. Thủ tướng Cộng hòa Czech Fiala cũng thông báo trên Twitter.

"Tôi đang giữ bí mật cho họ nhưng đã thấy thông tin được công bố trực tuyến. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không hiểu điều đó", ông Kamyshin nói.

Những quan ngại an ninh luôn thường trực trong tâm chí của vị lãnh đạo đường sắt 37 tuổi này của Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 24/2. Kamyshin và các đồng nghiệp của ông đã dành 3 tuần để đi khắp đất nước vì tin rằng ban quản lý đường sắt là mục tiêu đánh bom. "Thậm chí tôi đã nói với các con là đừng tiết lộ vị trí của bản thân bởi đó là điều mọi người đều hiểu trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi không thể chỉ đạo các thủ tướng châu Âu làm vậy", ông cho biết.

Theo ông Kamyshin, 3 nguyên thủ châu Âu đến Kiev bằng tàu hỏa vì tin rằng đây là phương tiện giao thông an toàn nhất mặc dù một nhà ga ở Zaporizhzhia đã bị trúng bom vào sáng 16/3, ngay sau chuyến thăm của họ.

Ông Kamyshin nói: "Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ chọn tàu thay vì ôtô trong thời điểm này. Ngay cả khi bị ném bom ở khắp nơi, các nhà ga và tàu hỏa vẫn là những nơi an toàn nhất trên đất nước lúc này".

Ông cho biết thêm, phái đoàn của 3 nhà lãnh đạo đến Kiev trên chuyến tàu với 4 toa giường ngủ. Ngoài 3 thủ tướng, những hành khách duy nhất của đoàn tàu là thành viên phái đoàn hoặc lực lượng an ninh. Toàn bộ hành trình di chuyển bằng tàu hỏa của họ mất khoảng 8 giờ đồng hồ và họ đã dành vài giờ để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Zelensky, sau đó bắt chuyến tàu qua đêm để trở về Ba Lan.

Ba nhà lãnh đạo Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovenia là những nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra cách đây 3 tuần. Chuyến thăm được coi là mang tính biểu tượng, thể hiện sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine.

Theo NYPost
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine