1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thành "bãi rác quân sự" của phương Tây

Không chỉ bị hớ vì mua sắm, Ukraine còn nhận được những gói viện trợ quân sự mang tính hình thức bởi ngay khi tiếp nhận chúng đã phát sinh sự cố.

Truyền thông Ukraine cho biết Quân đội Ukraine đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng của loạt xe bọc thép Humvee mà Mỹ vừa bàn giao cho nước này chưa lâu. Hãng Sputnik dẫn lời ông Oleg Movchan thuộc các Lực lượng vũ trang Ukraine (APU) cho biết, theo đó, lô xe quân sự này được trang bị các bánh lốp đã quá cũ và bị mòn. Việc này đã gây phiền toái cho Quân đội Ukraine vì loại lốp này rất khó có thể thay thế tại Kiev.

Ông Oleg Movchan cho biết: “Đây là hậu quả có thể thấy trước của các hợp đồng cho vay-thuê. Không có các bánh xe dự trữ. Các bánh cao su đã cũ, nên chỉ sau một thời gian chạy, chúng đã bị vỡ và hư hỏng”.

Ukraine thanh bai rac quan su cua phuong Tay

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong buổi tiếp nhận lô xe Humvee đầu tiên từ Mỹ.

Cuối tháng 3/2015 vừa qua, Mỹ đã chuyển giao một lô 10 chiếc xe Humvee đầu tiên cho quân đội Ukraine tại sân bay Borispol ở Kiev trên một chiếc máy bay vận tải quân sự chiến thuật của không quân Mỹ.

Ngay sau đó, báo chí nước này đưa tin rằng vấn đề chính đối với các xe bọc thép Humvee khi chúng được đưa tới Ukraine là thiếu phụ tùng thay thế. Quân đội Ukraine còn phàn nàn rằng do chất lượng nhiên liệu diesel không tốt, nên các bộ lọc nhiên liệu trong động cơ của xe nhanh chóng bị tắc nghẽn và phải thay thế.

Không chỉ bất bình với hàng viện trợ "kiểu Mỹ", Ukraine còn khá bất ngờ về chất lượng của xe bọc thép Saxon mua từ Anh. Theo đó, trong một cuộc thử nghiệm được binh sĩ Ukraine tiến hành cuối tháng 3/2015, xe bọc thép Saxon và đã cho một kết quả bất ngờ khi nó không thể vượt qua được ụ đất được đắp lên làm vật cản.

Trong khi đó, một chiếc xe bọc thép khác được cho là BTR-60 được sản xuất dưới thời Liên Xô cũ đã dễ dàng làm được việc đó. Đây không phải là lần đầu tiên dòng xe này khiến Ukraine 'mất mặt'. Mới đây nhất là hôm 10/3, một vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới xe thiết giáp chở quân Saxon trên hành trình từ Kiev tới thị trấn Berezan làm một binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Ukraine thanh bai rac quan su cua phuong Tay

Thương vụ xe bọc thép Saxon mang lại tai tiếng cho Quân đội Ukraine.

Không chỉ người Ukraine phát ngán với dòng xe này mà chính ông Richard Dannatt, cựu Tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoàng gia Anh (giai đoạn 2006 - 2009) đã từng ngán ngẩm khi thốt lên câu ngắn ngủn Saxon là dòng xe "vô dụng".

Được biết, chính phủ Ukraine đã ký hợp đồng đặt mua khoảng trên 70 xe Saxon từ công ty quốc phòng tư nhân British GKN của Anh. Saxon là dòng xe thiết giáp chở quân được chế tạo với nguyên mẫu đầu tiên được giới thiệu vào năm 1975 và được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 1976.

Hiện tại Saxon vẫn đang phục trong quân đội nhiều nước trên thế giới như Bahrain, Malaysia, Nigeria và Oman. Xe Saxon có thiết kế phần thân được ghép lại bởi nhiều tấm thép có khả năng chống lại các loại đạn súng bộ binh 7,62mm, đạn xuyên giáp hay mảnh pháo 155mm.

Khung gầm của xe có thiết kế hình chữ V giúp chống lại các loại mìn bộ binh và thiết bị nổ tự tạo cỡ nhỏ. Saxon có thể chở theo 10 binh sĩ bao gồm cả kíp lái, nó còn được trang bị một tháp pháo nhỏ với vũ khí chính là một súng máy 7,62mm.

Không chỉ ngán ngẩm với loạt phương tiện quân sự kể trên, trong danh sách vũ khí sát thương Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine còn khiến Kiev ngao ngán hơn bởi đó là dàn súng chống tăng có từ thời Chiến tranh tại Việt Nam và súng trường M16 đầy lỗi.

Theo Hòa Sơn

Đất Việt

Ukraine thành "bãi rác quân sự" của phương Tây - 3