1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tạm ngừng mua khí đốt của Nga

(Dân trí) - Bộ trưởng Năng lượng Ukraine ngày 9/4 tuyên bố Ukraine sẽ tạm ngừng mua khí đốt của Nga cho tới khi nào vấn đề giá cả được giải quyết.

EU đã cam kết hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nước này rơi vào khủng hoảng năng lượng.

EU đã cam kết hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nước này rơi vào khủng hoảng năng lượng.

Hãng thông tấn Itar-tass dẫn lời Bộ trưởng năng lượng Ukraine Yuriy Prodan cho biết, Kiev không hài lòng với cái giá khí đốt phải trả từ ngày 1/4 năm nay.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Tuy nhiên ông khẳng định Ukraine sẽ theo đuổi đàm phán với Mátxcơva để Nga đồng ý bán khí đốt theo giá cũ.

Trong vòng một tuần qua tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom đã quyết định đưa ra 2 lần tăng giá liên tiếp đối với khí đốt bán cho Ukraine. Giới chức tập đoàn Gazprom cho rằng giá ưu đãi đặc biệt trước đó phải được hủy bỏ do Ukraine không chịu trả nợ cho Gazprom.

Điều này dẫn đến việc tăng giá tổng cộng khoảng 80% đối với 1m3 khí đốt.

Kiev khẳng định mặc dù Ukraine quyết định ngừng mua khí đốt của Ukraine nhưng họ sẽ không ngưng dòng chảy khí đốt của Nga bơm cho châu Âu.

Ông Prodan cũng khẳng định nguồn cung khí đốt dự trữ của Solvakia có thể là nguồn năng lượng thay thế cho Ukraine.

Trong khi đó, cũng vào ngày hôm qua 9/4, trong cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ yêu cầu Ukraine trả tiền khí đốt trước một tháng nếu nước này không ngồi vào bàn đàm phám về các khoản nợ trước đó. Ông Putin cũng hi vọng Ukraine không có những bước đi để sau này không thể sửa chữa được.

Trung Anh

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước