1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà Ukraine đối mặt...

Ukraine sửa đổi tình trạng thiết quân luật

Tổng thống Ukraine Poroshenco vừa đề xuất thành lập Nội các quân sự quốc phòng và sửa đổi pháp chế về tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc.

Theo thông cáo báo chí của Tổng thống Ukraine hôm 19/2, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã quyết định thành lập Nội các quân sự quốc phòng chịu trách nhiệm phát ngôn cho Hội đồng này. Nội các Nội các quân sự quốc phòng sẽ do giám đốc các cơ quan thực thi pháp luật và quốc phòng của đất nước thành lập.

Ông Poroshenco cho rằng đây sẽ là một Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia thu nhỏ, phụ trách phản ứng nhanh trước các thách thức.

Về việc sửa đổi pháp chế tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc, Tổng thống Ukraine Poroshenco cho biết: “Chúng ta cần phải tự bảo vệ đất nước mình. Điều luật sửa đổi sẽ tập trung vào đặc trưng của một cuộc chiến hỗn hợp đang dần trở thành một cuộc chiến toàn diện mà chúng ta đã phải đối mặt trong nhiều tháng qua. Hội đồng và Quốc hội đang xem xét dự thảo sửa đổi tình trạng thiết quân luật. Tôi cho rằng họ sẽ ủng hộ đề xuất này”.

Theo thông tin mới nhất, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông  Alexander Turchinov cho biết, Hội đồng này đã chấp thuận lời đề nghị sửa đổi luật

Ông Turchinov cũng nói rằng, Hội đồng đã xác nhận kế hoạch tập trận đa quốc gia năm 2015. Theo ông, các buổi tập cũng sẽ có sự tham gia của các nước thành viên NATO cũng như các đối tác chiến lược của Ukraine./.
Theo Vũ Anh Tuấn/VOV- Trung tâm Tin