1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Ông Putin “tôn trọng” bầu cử, cảnh báo “nội chiến”

(Dân trí) Tổng thống Nga Putin ngày 22/5 đã tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine, song cảnh báo đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến rộng khắp khi quân đội tiếp tục tấn công vào những người đòi ly khai.

Tổng thống Putin lần đầu tiên công khai sẽ tôn trọng cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.

Tổng thống Putin lần đầu tiên công khai sẽ tôn trọng cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.

Phát biểu tại St Petersburg, ông Putin cho hay Nga đã chuẩn bị làm việc với bất kỳ tổng thống nào được bầu lên ở Ukraine trong cuộc bầu cử vào ngày mai 25/5.

Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai ám chỉ ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu ở Ukraine.

Trong khi đó bạo lực ở miền đông, đặc biệt là tại Donetsk và Luhansk, đã làm gián đoạn nghiêm trọng công tác chuẩn bị bầu cử.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa những người nổi dậy và lực lượng quân sự bên ngoài thủ phủ công nghiệp Donetsk ở miền đông Ukraine vào ngày 23/5, một ngày sau khi 18 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong ngày mất mát nặng nề nhất của quân đội kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tổng thống lâm thời Ukraine kêu gọi cử tri đi bầu cử vào ngày mai, nhằm ngăn Ukraine “trở thành một phần của đế chế hậu Xô Viết”.

Mặc dù ông Putin cho hay ông sẽ “tôn trọng lựa chọn của người dân Ukraine”, nhưng ông cũng cáo buộc Mỹ thiết kế “cuộc đảo chính” vào tháng 2 vừa qua, lật đổ lãnh đạo được Kremlin ủng hộ, ông Yanukovych. Ông Yanukovych đã khiến phương Tây phật lòng khi từ bỏ thỏa thuận đưa Ukraine gần hơn với châu Âu và thay vào đó tìm kiếm giúp đỡ về kinh tế của Nga.

“Cuộc khủng hoảng Ukraine đã gia tăng bởi ông Yanukovych đã ngưng Thỏa thuận Liên kết với Liên minh châu Âu”, ông Putin cho biết tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố quê hương St Petersburg. “Việc này được tiếp nối bằng cuộc đảo chính do những người bạn Mỹ của chúng ta ủng hộ và kết quả là hỗn loạn và cuộc nội chiến toàn diện”.

Trong cuộc bầu cử ngày mai, theo các cuộc thăm dò dư luận, ứng viên sáng giá nhất là ông Petro Poroshenko, tỷ phú sô cô la ở Ukraine. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko được đánh giá thấp hơn ông Poroshenko rất nhiều. Tuy nhiên, bà Tymoshenko đã kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý vào tháng tới về việc Ukraine gia nhập NATO, và miêu tả lá phiếu thành viên là “giải pháp chiến lược để đưa hòa bình trở lại Ukraine”.

Vũ Quý

Theo AFP, BBC