1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ngừng các dịch vụ tàu, xe buýt đến bán đảo Crimea

(Dân trí) - Ukraine ngày 26/12 đã thông báo ngừng các dịch vụ tàu hỏa và xe buýt tới bán đảo Crimea, vốn bị Nga sáp nhập hồi tháng 3.

Ukraine ngừng các dịch vụ tàu, xe buýt đến bán đảo Crimea

Cơ quan quốc gia về an toàn giao thông trên bộ của Ukraine (USSTSI) ngày 26/12 thông báo đã ngừng các dịch vụ xe buýt tới Crimea do "tình hình xấu đi" trên bán đảo này. Chính phủ Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga tăng cường các lực lượng tại Crimea.

Các phương tiện vận chuyển trên bộ khác, trong đó có ô tô và xe tải, không bị ảnh hưởng.

Đối với mạng lưới đường sắt, các chuyến tàu chở hàng tới Crimea đã bị ngừng từ hôm qua, trong khi các chuyến tàu chở khách sẽ ngừng hoạt động trong 3 ngày tới.

Các chuyến bay từ Ukraine vào Crimea đã bị ngừng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo này hồi tháng 3.

Crimea không có hành lang đường bộ tới Nga và phải phụ thuộc vào một chuyến phà qua biển Azov và các chuyến bay từ Nga.

Bán đảo cũng phụ thuộc năng nề vào Ukraine về mặt kinh tế, trong đó có nguồn cung cấp điện và nước.

Hôm 24/12, Crimea đã rơi vào cảnh hỗn loạn trong vài giờ sau khi bị Kiev cắt toàn bộ hệ thống điện mà không báo trước.

Trong một động thái khác, 2 công ty thẻ tín dụng lớn nhất thế giới là Visa và Mastercard ngày 26/12 tuyên bố sẽ không hỗ trợ các thẻ ngân hàng đang được sử dụng tại Crimea, sau các lệnh trừng phạt mới được Mỹ áp đặt hồi tháng này.

Động thái trên diễn ra ngay trước mùa nghỉ lễ truyền thống trong khu vực, khi mọi người trở về bên gia đình trong dịp năm mới.

An Bình
Theo AFP