1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mở chiến dịch quân sự, điều xe tăng tới miền đông

(Dân trí) - Quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov đã thông báo một chiến dịch trấn áp nhằm vào người biểu tình chống chính phủ ở phía đông. Cũng xuất hiện các thông tin cho biết các xe tăng và binh sĩ Ukraine đang di chuyển từ Kiev tới miền đông.

Các tay súng bảo vệ lối vào một tòa nhà công ở thành phố Slaviansk thuộc vùng Donetsk.

Các tay súng bảo vệ lối vào một tòa nhà công ở thành phố Slaviansk thuộc vùng Donetsk.
 
“Chiến dịch chống khủng bố đã bắt đầu vào đêm ngày thứ Hai”, Tổng thống Turchinov cho biết. “Mục đích của các hành động này là để bảo vệ các công dân Ukraine”.

Theo ông Turchinov, “chiến dịch chống khủng bố” này cũng nhằm ngăn chặn “các nỗ lực nhằm chia rẽ Ukraine”.

Những người biểu tình chống chính phủ tại đông nam Ukraine gần đây đã xuống đường phản đối giới chức lâm thời ở Kiev. Họ yêu cầu cải cách hiến pháp để xem xét quyền lợi của tất cả các vùng tại Ukraine. Họ cũng đề xuất liên bang hóa đất nước và đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại các vùng.

Trước đó, một đoạn video được tải lên mạng Youtube cho thấy người dân tại thị trấn Rodinskoye, vùng Donetsk đã chặn một chiếc xe tăng được cho là đang trên đường từ Kiev để tham gia chiến dịch trấn áp tại các thành phố ở đông nam Ukraine.
 
Các binh sĩ và xe tăng Ukraine hôm 14/4 ở cách thành phố Sloviansk chỉ 70 km.
Các binh sĩ và xe tăng Ukraine hôm 14/4 ở cách thành phố Sloviansk chỉ 70 km.

Ông Andrey Parubiy, người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia của Ukraine, cho hay tiểu đoàn đầu tiên của Vệ binh quốc gia, bao gồm các tình nguyện viện và các binh sĩ phòng vệ, đã rời Kiev để tới miền đông nam.

Hôm 14/4, Tổng thống lâm thời Turchinov đã ký một sắc lệnh nhằm chính thức mở màn một “chiến dịch chống khủng bố đặc biệt” ở miền đông Ukraine.

Ông Turchinov đã ra lệnh rằng quyết định của Ủy ban quốc phòng và ninh quốc gia vào ngày 13/4/2014 về các biện pháp khẩn cấp nhằm đánh bại mối đe dọa lãnh thổ và để bảo vệ chủ quyền của Ukraine “phải có hiệu lực”.

“Không thể chấp nhận được”

Phía Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu Kiev sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình ở đông Ukraine, điều đó sẽ hủy hoại các nỗ lực nhằm tổ chức một hội nghị 4 bên - gồm Mỹ, EU, Nga và Ukraine - để giải quyết cuộc khủng tại Ukraine.

Tổng thống Turchinov cũng đề xuất hành một chiến dịch chống khủng bố chung với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 15/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gọi đề xuất này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Hồi cuối tuần qua, giới chức Kiev đã cố gắng phát động một “chiến dịch chống khủng bố” tại thành phố Slaviansk thuộc vùng Donetsk, sau khi những người biểu tình chống chính phủ chiếm vài tòa nhà trong thành phố.

Tiếng súng đã nổ ra hôm 13/4, sau khi các binh sĩ mặc đồng phục đen với sự trợ giúp của các phương tiện bọc thép và vài trực thăng tiếp cận một chốt kiểm soát do người dân địa phương lập ra. Một người đã thiệt mạng và 2 người khác bị trương trong chiến dịch.

Có các tin đồn nói rằng trong số các binh sĩ tham gia chiến dịch hôm 13/4 có các thành viên của phong trào dân tộc cực đoan Right Sector, vốn được huy động để thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm “bảo vệ chủ quyền Ukraine”.

An Bình
Tổng hợp