1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể huy động phụ nữ nhập ngũ

(Dân trí) - Trong bối cảnh chính quyền Kiev chuẩn bị tổ chức đợt huy động nghĩa vụ quân sự mới, một quan chức chính phủ Ukraine cho hay nước này có thể huy động cả phụ nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự “nếu cần thiết”.

Ukraine sẽ huy động phụ nữ nhập ngũ nếu cần thiết. (Ảnh minh họa:

Ukraine sẽ huy động phụ nữ nhập ngũ nếu cần thiết. (Ảnh minh họa: AP)

Tại một cuộc họp báo vào ngày 13/1, Phó cục trưởng Cục phòng vệ và động viên thuộc Bộ tổng tham mưu Ukraine, thiếu tướng Vladimir Talalay cho biết: “Cả nam lẫn nữ thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự có thể sẽ phải tham gia quân ngũ và nhận điều động tới khu vực chiến sự”.

“Độ tuổi huy động nghĩa vụ quân sự ở nam giới là từ 25-60, còn đối với nữ giới là từ 25-50”. ông Talalay cho hay và nhấn mạnh nữ giới sẽ nhập ngũ “khi cần”. Phía quân đội Ukraine cũng đã tuyên bố họ không loại trừ khả năng sẽ vấp phải động thái phản đối từ phía tân binh, kể cả nguy cơ đốt phá trụ sở quân vụ.

Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine cuối năm ngoái đã quyết định vào ngày 20/1 tới sẽ tổ chức đợt huy động nghĩa vụ quân sự thứ 4 kể từ khi xung đột miền đông Ukraine nổ ra. Sau đó, nước này sẽ tổ chức 2 chiến dịch huy động quân sự mới vào tháng 4 và tháng 6 năm nay. Công dân Ukraine đang được triệu tập để kiểm tra y tế và đăng ký tại cơ quan chỉ huy quân sự.

Hiện sự đối đầu giữa các bên tại đông nam Ukraine đang không ngừng leo thang. Ngay những ngày đầu năm mới 2015, lực lượng quân ly khai đã mở nhiều cuộc tấn công làm binh lính và cả dân thường thiệt mạng. Điều này cho thấy sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn đã được các bên ở Ukraine nhất trí thực hiện từ tháng 9 năm ngoái.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2014 có hơn 4.700 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa lực lượng đòi độc lập và binh lính chính phủ.

Thoa Phạm
Theo Itar- Tass