Ukraine chạy đua phát triển tên lửa, chống chọi làn sóng tấn công của Nga

(Dân trí) - Ukraine đang nỗ lực chạy đua phát triển tên lửa nội địa khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu tạo đột phá trong nước vào giai đoạn 2026-2027.

Ukraine chạy đua phát triển tên lửa, chống chọi làn sóng tấn công của Nga - 1

Tổng thống Zelensky trong bức ảnh chụp sau chuyến thăm một khu huấn luyện quân sự tại Mecklenburg-Vorpommern, Đức hồi năm 2024 (Ảnh: AFP).

Ukraine đang chạy đua phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình, song song với việc thúc đẩy hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của châu Âu.

Trong đó, Tổng thống Zelensky đặt mục tiêu đạt được kết quả cụ thể vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2026 và 2027.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào các thành phố của Ukraine.

Hôm 5/8, ít nhất 17 người thiệt mạng và 51 người bị thương tại Kiev cùng khu vực lân cận trong đợt tấn công quy mô lớn thứ ba bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào khu vực này trong gần một tuần.

Ukraine đã đánh chặn 98 máy bay không người lái tấn công trong loạt tập kích này, nhưng không thể bắn hạ bất kỳ tên lửa nào trong số 28 tên lửa mà Nga phóng đi.

Số lượng thương vong ngày càng tăng đã thôi thúc Kiev phải khẩn trương hơn trong việc tìm kiếm thêm các loại tên lửa đánh chặn từ phương Tây, đồng thời phát triển giải pháp nội địa để đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang gia tăng từ Nga.

"Chương trình Freyja của chúng tôi - một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo chung của châu Âu - hiện đang được tích cực triển khai", ông Zelensky thông báo trong bài phát biểu tối 7/8.

Sáng kiến ​​này nhằm mang lại cho Ukraine năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo mà chỉ một số ít quốc gia trên thế giới có được.

"Rất ít quốc gia trên thế giới tự xây dựng được một dự án phòng thủ chống tên lửa đạn đạo như vậy. Ukraine phải gia nhập nhóm các quốc gia này. Mọi điều kiện cần thiết cho việc đó đã được tạo ra", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, các quốc gia khác đã mất hàng thập kỷ để phát triển những hệ thống tương tự, trong khi Ukraine buộc phải rút ngắn đáng kể khoảng thời gian đó. "Ukraine phải thực hiện điều này nhanh nhất có thể để ngay khi bước sang giai đoạn 2026–2027, chúng ta đã có những kết quả cụ thể", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Đồng thời, Ukraine cũng đang nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình. "Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy triển vọng tốt. Chúng ta cần biến điều này thành vũ khí thực sự", ông Zelensky lưu ý.

"Mỹ biết chính xác những gì chúng tôi cần", ông Zelensky khẳng định. "Đây là vấn đề sinh mạng của chúng tôi. Đó là những con người cụ thể, thực sự. Chúng tôi cần hệ thống phòng không. Để làm được điều đó, cần có các quyết định chính trị quan trọng".

Kiev đang thúc đẩy Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác quốc tế khác đưa ra những quyết định này. Ông Zelensky cũng cho hay đang phối hợp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, nhằm đồng bộ hóa các hoạt động ngoại giao và các cuộc tiếp xúc của Ukraine với các đối tác khác.

Theo Kiev Post