1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine “chào giá” 7 tỷ đô để phóng thích Tymoshenko?

(Dân trí) - Giới chức Ukraine sẵn sàng phóng thích lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko nếu nhận được khoản “tiền chuộc” lên tới 7 tỷ USD, một cựu chánh văn phòng tổng thống hôm qua cho biết.

 
 
Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.
Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Hãng tin Kommentarii cho biết, ông Oleh Rybachuk, đồng sáng lập phong trào Công lý và cũng là cựu chánh văn phòng tổng thống, khẳng định đề nghị trên đã được Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đưa ra trong một cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Yanukovych cáo buộc cựu thủ tướng tóc vàng biển thủ 14 tỷ USD và tuyên bố có thể thả bà để đổi lấy một nửa số tiền này.

“Có lẽ không ai nói công khai đề nghị đó nhưng tôi đã nhiều lần nghe được điều này từ các nguồn khác nhau”, ông Rybachuk cho hay, nói thêm rằng ông nhận được thông tin từ một trong số các cố vấn của bà Merkel.

Hiện giới chức Ukraine chưa có bình luận chính thức nào về những thông tin của ông Rybachuk.

Bà Tymoshenko, lãnh đạo của cuộc “Cách mạng Cam” ủng hộ dân chủ hồi năm 2004, đã bị kết án 7 năm tù giam hồi tháng 10 năm ngoái vì tội lạm dụng quyền lực khi ủng hộ một thoả thuận khí đốt với Nga vào năm 2009 thời bà còn làm thủ tướng.

Phiên toà xét xử bà Tymoshenko đã bị Nga và các chính phủ phương Tây chỉ trích là mang động cơ chính trị.

An Bình
Theo RIA Novosti