1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga phá hỏng 3 tàu chiến, Moscow tung video phản pháo

(Dân trí) - Nga đã đăng tải đoạn video nhằm phản pháo cáo buộc trước đó từ Ukraine rằng Moscow đã phá hoại 3 tàu hải quân mà họ mới trả cho Kiev sau 1 năm bắt giữ.

Ukraine cáo buộc Nga phá hỏng 3 tàu chiến, Moscow tung bằng chứng phản pháo
Ukraine cáo buộc Nga phá hỏng 3 tàu chiến, Moscow tung video phản pháo - 1

Hình ảnh các con tàu trước khi được bàn giao cho Ukraine do Nga công bố (Ảnh: RT)

Theo RT, Ukraine đã cáo buộc Nga có hành động phá hoại đối với 3 tàu mà Moscow bắt giữ trong cuộc đụng độ trên biển hồi năm ngoái. Sau khi nhận các tàu Berdyansk, Nikopol và Yany Kapu vào ngày 20/11, Tư lệnh Hải quân Ukraine Igor Voronchenko đã tuyên bố sẽ “cho cả thế giới thấy” Nga đã phá hỏng tàu của Kiev như thế nào.

“Người Nga đã làm hỏng các con tàu. Họ thậm chí còn lấy đèn, ổ cắm điện và cả toilet trên tàu”, ông Voronchenko tuyên bố.

Phản hồi các cáo buộc từ Ukraine, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB tối ngày 21/11 đã đăng tải đoạn video cho thấy các con tàu không hỏng hóc trước khi được bàn giao cho Kiev. FSB là đơn vị quản lý lực lượng tuần duyên Nga, bên đã bắt các tàu Ukraine tháng 11 năm ngoái.

Đoạn video được quay bên trong và bên ngoài của các tàu một cách chi tiết, cho thấy các thiết bị vẫn còn gắn nguyên vẹn trên tàu, kể cả toilet.

Các tàu của Ukraine đã được Nga trả lại ở địa điểm mà 2 bên thống nhất. Trong đoạn video, các thủy thủ Ukraine đã ký giấy tờ nhận lại tàu trước khi phía Nga chúc họ lên đường may mắn.

Đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia lễ chào mừng 3 con tàu trở về tại cảng Odessa ngày 20/11. Ông Zelensky cũng phàn nàn rằng điều kiện của các con tàu là khá “tệ”, nhưng không đi sâu vào chi tiết như ông Voronchenko.

“Một số thiết bị trên tàu đã bị mất. Đô đốc và tôi đã có cuộc trao đổi và một số thứ không thể tiết lộ, nhưng một phần vũ khí đã thiếu. Tôi đã ghi nhận về tình trạng của tàu và sẽ có một cuộc điều tra được tiến hành. Chúng tôi chắc chắn sẽ liên lạc với phía Nga để họ trả lại mọi thứ đã từng có trên tàu”, ông Zelensky tuyên bố.

Việc trao trả các tàu diễn ra 3 ngày sau khi có thông tin về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky sẽ lần đầu gặp nhau tại Paris trong tháng tới ở Paris, Pháp.

Ngày 25/11/2018, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 3 tàu của Hải quân Ukraine ngoài khơi Crimea. Các tàu của Ukraine bị bắt giữ khi đang đi từ Odesa đến Mariupol. 24 thủy thủ người Ukraine đã bị bắt trong vụ việc. Hồi tháng 9, Nga đã thả những người này, một phần trong cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn giữa 2 nước.

Đức Hoàng

Theo RT