1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cần tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập NATO

(Dân trí) - Ngày 15/12, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết vấn đề gia nhập NATO của nước này cần có sự đồng ý của người dân Ukraine thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Thủ tướng Yatsenyuk và Tổng thư ký Jens Stoltenberg (Ảnh DW)
Thủ tướng Yatsenyuk và Tổng thư ký Jens Stoltenberg (Ảnh DW)
 
Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15/12, Thủ tướng Yatsenyuk nói rằng “việc gia nhập NATO cần phải được thực hiện đúng với hiến pháp Ukraine cũng như cần có một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này”.  

Thủ tướng Yatsenyuk cũng cho rằng để trở thành một thành viên của NATO, Ukraine cần phải thực hiện những cải cách trong lĩnh vực như an ninh, chính trị, kinh tế và tư pháp nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của NATO.

Thủ tướng Ukraine khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo lộ trình gia nhập NATO. Nếu người dân Ukraine đồng ý với quyết định xin gia nhập NATO thong qua kết quả của cuộc trưng cầu, điều này sẽ giúp Kiev có được sự ủng hộ lớn”.

Cũng tại cuộc họp báo chung diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định: “Chuyến thăm của Thủ tướng Yatsenyuk đã khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa NATO và Ukraine. Chúng tôi đánh giá cao khả năng tăng cường hợp tác với Ukraine, đặc biệt là sau khi người dân nước này lựa chọn con đường hướng tới châu Âu”.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm các quỹ tài chính của tổ chức quân sự này đang được sử dụng để giúp Ukraine hiện đại hóa quân đội.
Ngọc Anh
Tổng hợp