1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bắt giữ 39 tay súng ly khai ở Odessa

Chính quyền Ukraine ngày 9/4 tuyên bố đã bắt giữ 39 tay súng ly khai có ý định nổi dậy tại thành phố cảng phía nam Odessa, nơi từng rung chuyển bởi một vụ nổ lớn vào tháng trước.

Theo Daily Star, vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có chuyến thăm đến thành phố này nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Odessa khỏi Đức quốc xã.
 
Binh sĩ Ukraine canh gác tại thành phố Odessa
Binh sĩ Ukraine canh gác tại thành phố Odessa

Trong một tuyên bố chung, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, 29 người đã bị bắt giữ cùng với lượng lớn vũ khí và thuốc nổ. 10 người khác mang quốc tịch Nga trước đó đã bị bắt giữ vì cáo buộc âm mưu đánh bom nhân dịp diễn ra lễ kỷ niệm.

Các nghi phạm bị bắt giữ đã nhận lệnh từ lãnh đạo phe ly khai miền đông Ukraine với các âm mưu đánh bom, ám sát nhà lập pháp và các nhà hoạt động thân phương Tây, Chủ tịch Cơ quan ninh Ukraine Valentin Nalivaichenko tuyên bố.

"Theo kế hoạch, đây là những bước khởi đầu để lực lượng ly khai tiến tới chiếm quyền kiểm soát thành phố Odessa", ông Nalivaichenko nói thêm.

Mặc dù Odessa nằm cách xa khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine, hàng chục vụ tấn công đã nhằm vào thành phố này khiến người dân không khỏi nghi ngờ về sự chia rẽ giữa cộng đồng nói tiếng Nga.

Thành phố xuất hiện từ năm 1794 bởi Nga hoàng Catherine II, Odessa nằm sâu trong khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát nhưng có thể là điểm cuối cùng mà Moscow nhắm tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái từng tuyên bố, Odessa không phải là một phần trong lịch sử Ukraine.

Hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa các phe ly khai và chính quyền Ukraine cách đây tròn một năm.
Theo Đăng Nguyễn
Hà Nội mới