1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc phủ nhận tìm thấy xác máy bay mất tích tại Vịnh Bengal

(Dân trí) - Giới chức Úc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng một công ty thăm dò có thể đã tìm ra xác chiếc máy bay mất tích MH370 ở phía bắc Vịnh Bengal, cách địa điểm tìm kiếm hiện thời 5.000 km.

GeoResonance khẳng định tìm thấy MH370 ở Vịnh Bengal.

GeoResonance khẳng định tìm thấy MH370 ở Vịnh Bengal.

Công ty thăm dò GeoResonance tại Adelaide (Úc) cho biết đã phát hiện các mảnh vỡ có thể là từ một chiếc máy bay tại Vịnh Bengal, cách địa điểm tìm kiếm MH370 hiện thời ở nam Ấn Độ Dương khoảng 5.000 km.

Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 29/4 cho hay ông đang kiểm chứng thông tin trên. Tuy nhiên, Trung tâm điều phối cơ quan chung của Úc (JACC), cơ quan đứng đầu cuộc tìm kiếm MH370, ngày 30/4 đã bác bỏ mối liên hệ giữa MH370 và thông tin của GeoResonance.

"Cuộc tìm kiếm do Úc dẫn đầu đang dựa vào thông tin từ vệ tinh và các dữ liệu khác để xác định địa điểm chiếc máy bay mất tích. Địa điểm mà GeoResonance không nằm trong vành đai tìm kiếm xuất bắt nguồn từ dữ liệu này", JACC cho hay.

"Nhóm tìm kiếm quốc tế cho rằng địa điểm cuối cùng của chiếc máy bay mất tích là ở vùng phía nam của hành lang tìm kiếm", JACC nói thêm.

GeoResonance sử dụng hình ảnh, hóa học bức xạ và các công nghệ khác để thăm dò dầu mỏ, khí đốt và các tài nguyên khoáng sản khác. Trong cuộc tìm kiếm MH370, công ty đã sử dụng công nghệ tương tự để rà soát đáy biển nhằm tìm kiếm các vật liệu hóa học vốn tồn tại trong một chiếc Boeing 777 như: nhôm, ti-tan, nhiên liệu dư thừa từ máy bay...

Công ty trên cho hay cuộc nghiên cứu của họ, sử dụng các bức ảnh từ vệ tinh và máy bay, đã nhận dạng được các vật liệu dưới đáy biển phù hợp với vật liệu từ một chiếc máy bay. Địa điểm tìm thấy các vật liệu khả nghi được xác định tại Vịnh Bengal, cách Bangladesh khoảng 190 km về phía nam.

Công ty GeoResonance cho biết đã rà soát 2 triệu km đáy biển.

"Chúng tôi đã nhận dạng các vật liệu và chất liệu hóa học vốn có thể tạo nên một chiếc Boeing 777. Chúng là nhôm, titan, đồng, hợp kim thép và các chất liệu khác", Pavel Kursa, một đại diện của công ty cho biết.

GeoResonance nhấn mạnh rằng công ty không chắc chắn đã tìm thấy xác máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines, nhưng kêu gọi điều tra các phát hiện của công ty này.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích hôm 8/3 khi đang trên đường từ Kualar Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên khoang.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 ở nam Ấn Độ Dương kéo dài suốt hơn 1 tháng qua hiện vẫn chưa có kết quả. Không một mảnh vỡ nào của máy bay được tìm thấy cho tới nay.

An Bình
Theo AFP