1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Úc bắt một nam giới vì các cáo buộc khủng bố

(Dân trí) - Một người đàn ông đã bị bắt tại Sydney vì bị tình nghi phạm các tội danh khủng bố trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào các âm mưu tấn công trên đất Úc.

Lực lượng chống khủng bố của Úc.
Lực lượng chống khủng bố của Úc.

Cảnh sát Úc ngày 15/12 cho biết, người thanh niên 25 tuổi đã bị bắt "trong khuôn khổ các cuộc điều tra đang tiếp diễn nhằm vào việc lên kế hoạch một vụ tấn khủng bố trên đất Úc và việc đi lại của các công dân Úc tới Syria nhằm tham gia vào hoạt động chiến đấu".

Nghi phạm được cho là đã bị bắt khi anh ta rời một địa điểm cầu nguyện. Cảnh sát Úc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào hôm nay để công bố các thông tin chi tiết.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Úc hồi tháng 9 đã nâng mức độ đe dọa khủng bố và tiến hành các cuộc truy quét chống khủng bố quy mô lớn trên khắp cả nước. Khoảng 800 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch này.

Hơn 70 công dân Úc được cho là hiện đang chiến đấu cho các phiến quân Hồi giáo tại Syria và Iraq. Ít nhất 20 công dân Úc đã thiệt mạng khi tham chiến cho phiến quân tại Trung Đông.

Giới chức Úc ngày càng lo ngại về số lượng các thanh niên trở nên cực đoan và có thể lên kế hoạch các vụ tấn công ở trong nước.

Canberra gần đây đã thông qua một luật chống khủng bố mới, trong đó quy định việc đi lại tới các điểm nóng khủng bố trên thế giới mà không có lý do thuyết phục là hành động trái phép, do lo ngại các công dân này sẽ gây nguy hiểm khi trở về nước.

Theo luật mới, bất kỳ ai tới các khu vực điểm nóng khủng bố sẽ đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.

An Bình
Theo AFP