1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump thừa nhận nghiện đồ ăn nhanh và lười tập thể dục

(Dân trí) - Tham gia một chương trình trò chuyện trên truyền hình hôm 14/9, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump thừa nhận ông có hàm lượng testosterone trong máu cao và chạm ngưỡng béo phì. Ngoài ra, tỷ phú New York còn nghiện đồ ăn nhanh và lười tập thể dục.

Tỷ phú Trump thừa nhận nghiện đồ ăn nhanh và lười tập thể dục

Ông Donald Trump (phải) tham dự chương trình Bác sĩ Oz. (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump (phải) tham dự chương trình "Bác sĩ Oz". (Ảnh: Reuters)

Tham gia talkshow Dr Oz (Bác sĩ Oz) cùng người dẫn chương trình kiêm bác sĩ Mehmet Oz hôm 14/9, tỷ phú Donald Trump được hỏi về kết quả kiểm tra sức khỏe, khẩu phần ăn và thói quen tập thể dục, trong lúc vấn đề sức khỏe của các ứng viên tổng thống đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng Mỹ.

Khi bác sĩ Oz hỏi ông Trump tại sao ông không công bố hồ sơ y tế nếu sức khỏe hoàn toàn bình thường, ứng viên đảng Cộng hòa khiến vị bác sĩ ngạc nhiên khi đưa ra 2 bản tóm tắt quá trình kiểm tra sức khỏe của ông.

Theo đó, chỉ số cơ thể (BMI) của ông Trump được tính toán là gần 30. Theo quy chuẩn quốc tế, chỉ số BMI từ 25-29 là thừa cân, còn từ 30 trở lên bị cho là béo phì. Như vậy, căn cứ theo quy chuẩn này, ứng viên đảng Cộng hòa đã chạm ngưỡng béo phì.

Donald Trump đã từng được chẩn đoán có hàm lượng cholesterol cao và ông đang phải uống thuốc để giữ hàm lượng này ở mức độ ổn định. Ngoài cholesterol, hàm lượng testosterone trong cơ thể tỷ phú này cũng được cho là ở mức cao, có thể gây ra một số vấn đề về tim mạch và gây mệt mỏi.

Về khẩu phần ăn và chế độ luyện tập, ông Trump thừa nhận thường xuyên ăn đồ ăn nhanh và không có thói quen tập thể dục. Tuy nhiên, ông khẳng định mình chơi golf tốt và có thể chơi bộ môn này như vận động viên chuyên nghiệp. Chia sẻ với các khán giả trong trường quay, ông Trump nói muốn giảm từ 7 đến 9 kg cho bớt mập.

Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Trump luôn khẳng định mình có sức khỏe tuyệt vời và chỉ trích bà Hillary Clinton, đối thủ của ông bên đảng Dân chủ, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần để có thể đảm đương trọng trách của tổng thống Mỹ. Harold Bornstein, bác sĩ riêng của ông Trump, từng viết trong hồ sơ sức khỏe của tỷ phú New York rằng ông có thể là ứng viên khỏe mạnh nhất từ trước đến nay từng được bầu vào ghế tổng thống Mỹ. Trong khi đó, vấn đề sức khỏe của bà Clinton gần đây khiến dư luận lo ngại khi bà được chẩn đoán mắc chứng viêm phổi và phải tạm dừng chiến dịch tranh cử trong vài ngày để nghỉ ngơi.

Thành Đạt

Theo Telegraph