1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump được cho là đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình nhờ những phát biểu cứng rắn về vấn đề chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa an ninh khác trên toàn thế giới.

 

Tỷ phú Donald Trump.(Ảnh: Getty)
Tỷ phú Donald Trump.(Ảnh: Getty)

Trang mạng Washington Times dẫn lời ông Kristian Berg Harpviken, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình tại Oslo của Na Uy cho biết, hiện Ủy ban Nobel của Na Uy đã nhận được khá nhiều đề cử cho giải Nobel Hòa bình, trong đó có ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Harpviken cho biết, bức thư đề cử mà ông nhận được đã vạch ra chi tiết những lý do mà tỷ phú Trump đáng được nhận giải Nobel Hòa bình như “tư tưởng hòa bình mạnh mẽ làm vũ khí răn đe đối với các phần tử Hồi giáo cực đoan, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hạt nhân Iran”.

Donald Trump hiện là ứng viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa và chỉ sếp thứ 2 trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa diễn ra hôm 1/2. Chiến dịch tranh cử của ông trùm bất động sản này thu hút dư luận bằng hàng loạt những phát ngôn gây sốc. Hồi cuối năm ngoái, tỷ phú Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của quốc tế.

Ngoài tỷ phú Trump, rất nhiều nhân vật khác cũng được đề cử cho giải Nobal Hòa bình 2016. Trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Giáo hoàng Francis, hay người dân đảo Hy Lạp đã cứu giúp người tị nạn. Hôm 1/2, Ủy ban Nobel đã nhận được khoảng 630.000 chữ ký đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho những người dân đảo Hy Lạp. Tuy nhiên, đề nghị này vấp phải một trở ngại đó là theo quy định mỗi giải Nobel chỉ trao cho nhóm tối đa 3 người.

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho Bộ tứ đối thoại quốc gia của Tunisia.

Minh Phương

Tổng hợp