1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú “nổi loạn” Donald Trump ngày càng hút cử tri Mỹ

(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Donald Trump, người đang chạy đua trở thành ứng viên tranh cử tổng thống 2016 của đảng Cộng hòa tiếp tục thu hút cử tri, bất chấp những tuyên bố đầy tính “nổi loạn”, thậm chí đụng chạm thời gian qua.

Donald Trump nổi tiếng với những phát biểu gây tranh cãi (Ảnh: AFP)

Cuộc khảo sát của kênh NBC cho thấy vị tỷ phú bất động sản đang dẫn trước 7 điểm so với người xếp sau tại bang New Hampshire, trong khi chỉ chịu kém người dẫn đầu tại bang Iowa 2 điểm. Đây đều là các bang quan trọng trong cuộc đua.

Một khảo sát khác của kênh CNN thì cho thấy, hầu hết cử tri đảng Cộng hòa muốn thấy Trump trong cuộc đua, thậm chí 22% khẳng định ứng viên này xứng đáng đại diện cho đảng mình so kè với ứng viên phe Dân chủ.

Hiện chỉ còn một ứng viên khác của đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ tương đương với Trump là Jeb Bush, cựu thống đốc bang Florida, và có cả anh trai và cha từng là ông chủ Nhà Trắng.

Cụ thể, khảo sát của CNN cho thấy 16% người được hỏi ủng hộ Trump, trong khi tỉ lệ này của ông Jeb Bush là 15%. Hiện có 16 ứng viên đảng Cộng hòa đang vận động để được chọn đại diện cho đảng mình tranh cử trong năm tới.

“Tôi không quá ngạc nhiên với kết quả này bởi tôi có thể thấy đám đông trong các chuyến đi”, ông Trump trả lời kênh CNN. “Chúng tôi thu hút đông đảo khán giả nhất và nhận được những tràng pháo tay lớn hơn tất cả”.

Đáng chú ý, đây là cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện sau khi “ông trùm” bất động sản này có những phát biểu chỉ trích thượng nghị sỹ John McCain, một “cây đa, cây đề” trên chính trường Mỹ. Ông McCain từng “so găng” với Tổng thống Obama năm 2008.

Tranh cãi quanh tuyên bố “không phải người hùng chiến tranh” của Trump nhằm vào  McCain, cùng phát biểu cho rằng người nhập cư Mexico toàn là tội phạm và những kẻ hiếp dâm dường như lại đang giúp Trump giành được cử tri.

Khi các cử tri đảng Cộng hòa được hỏi họ muốn thấy ai trên bục tranh luận nhất, bất kể họ định bỏ phiếu cho ai, 18% trả lời muốn thấy Trump. Trong khi tỉ lệ này của ông Bush là 14%. Các ứng viên khác chỉ giành được chưa đầy 10% số phiếu.

Trước phát biểu “đụng chạm” với John McCain, ông Trump cũng đã nhanh chóng nổi lên trong các cuộc khảo sát dư luận Mỹ. Dù vậy, những cảm nhật tiêu cực giành cho tỷ phú này cũng rất cao. Khảo sát của NBC cho thấy 44% cử tri Cộng hòa tại bang Iowa và 53% cử tri Cộng hòa tại New Hampshire không ưa vị tỷ phú bất động sản.

Thanh Tùng

Theo AFP

Tỷ phú “nổi loạn” Donald Trump ngày càng hút cử tri Mỹ - 2