1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Bloomberg muốn làm ngoại trưởng nếu bà Clinton đắc cử tổng thống

(Dân trí) - Các email bị mạng WikiLeaks tiết lộ hôm 15/10 nói rằng, cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg ngỏ ý muốn ngoại trưởng Mỹ nếu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đắc cử tổng thống, báo New York Daily cho biết.


Cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg và ứng viên tổng thống Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg và ứng viên tổng thống Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Theo tiết lộ của WikiLeaks, vào tháng 6/2015 khi xuất hiện đồn đoán rằng tỷ phú Bloomberg có ý định chạy đua vào Nhà Trắng, Neera Tanden, một trợ lý lâu năm của bà Clinton đã gửi email cho Howard Wolfson, trợ lý của ông Bloomberg để xác minh.

Tuy nhiên, ông Wolfson khẳng định những đồn đoán đó là “nực cười”. Tanden đã đáp lại bằng một câu hỏi ngỏ: “Liệu ngài Michael Bloomberg có muốn giữ một chức vụ nào đó trong chính quyền không. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc chẳng hạn?”. “Ngoại trưởng”, ông Wolfson đáp lại câu hỏi qua email từ trợ lý của bà Clinton. Bà Tanden đã rất nghiêm túc về câu trả lời này nên đã chuyển nó cho ông John Podesta, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Hiện chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng như người phát ngôn của tỷ phú Bloomberg từ chối bình luận về những thông tin rò rỉ trên.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin, ông Bloomberg được cho là đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng, thậm chí ông đã chọn đối tác sẽ ra tranh cử cùng là ông Michael Mullen - cựu chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ, chọn ra khẩu hiệu riêng cho chiến dịch và thuê hàng chục nhà chiến lược để hỗ trợ chiến dịch. Tuy nhiên, đầu tháng 3 năm nay, ông chính thức tuyên bố không tranh cử tổng thống vì lo ngại nếu tham gia sẽ càng giúp mở đường để ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vào Nhà Trắng. Ông Bloomberg cho rằng, Trump đã thực hiện “chiến dịch tranh cử tổng thống gây chia rẽ và mị dân nhất, săn lùng những định kiến và nỗi sợ hãi của người dân”.

Minh Phương

Theo NY Daily, LATimes