1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ ủng hộ Putin “lập đỉnh” 5 năm

(Dân trí) - Hơn 3/4 người dân Nga ủng hộ các hành động quyết đoán của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine, tỷ lệ cao nhất dành cho nhà lãnh đạo này trong 5 năm trở lại đây.

Tổng thống Putin đọc thông điệp đặc biệt tại lưỡng viện Quốc hội Nga về việc tái sáp nhập Crimea.

Tổng thống Putin đọc thông điệp đặc biệt tại lưỡng viện Quốc hội Nga về việc tái sáp nhập Crimea.

Theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện trung tuần tháng này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đã tăng thêm 15% và hiện đạt mức 75,7%.

Phần lớn những người được hỏi nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ cách thức xử lý của Tổng thống Putin trong cuộc khủng hoảng phức tạp tại Ukraine, cũng như việc ông đã chìa tay giúp đỡ đúng lúc đối với người dân Crimea.

Cụ thể, 63% số người tham gia chọn 2 lý do trên để giải thích cho sự ủng hộ của mình đối với ông Putin. 32% lấy lý do ủng hộ là chiến thắng của đội thể thao khuyết tật Nga tại Đại hội Paralympics vừa kết thúc ở Sochi.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin ở cách thành phố lớn của Nga đạt 71,3%, cũng là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Cuộc thăm dò do Trung tâm khảo sát ý kiến công chúng toàn Nga (VCIOM) tiến hành ngay trước khi Cộng hòa tự trị Crimea tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine và trở về với nước Nga.

So với các cuộc thăm dò trước, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin tăng 15% so với hồi đầu năm và 7% so với thời điểm ông mới lên nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 3 hồi tháng 5/2012.  

Vũ Anh
Theo Russia Today