1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine: Ai không hạ vũ khí sẽ bị tiêu diệt

(Dân trí) - Một vị tướng của Ukraine đứng đầu chiến dịch trấn áp ở miền đông đã cảnh báo những người biểu tình rằng những ai không hạ vũ khí "sẽ bị tiêu diệt".

Tướng Ukraine: Ai không hạ vũ khí sẽ bị tiêu diệt

Trực thăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine tại một chốt kiểm soát gần thị trấn Izium ở miền đông ngày 15/4.

Tướng Vasily Krutov, phó giám đốc thứ nhất của Cơ quan an ninh Ukriane (SBU), đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quân đội Ukraine đang mở chiến dịch nhằm trấn áp những người biểu tình ở miền đông.

"Họ phải bị cảnh báo rằng nếu không hạ vũ khí sẽ bị tiêu diệt", hãng tin AFP dẫn lời ông Krutov phát biểu trước báo giới.

Ông Krutov, người gần đây đã được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm chống khủng bố của SBU, cũng cáo buộc rằng những người biểu tình ở miền đông đang được sự hỗ trợ của hàng trăm binh sĩ từ Tổng cục tình báo (GRU) của quân đội Nga.

Điện Kremlin nói rằng các cáo buộc về sự hiện diện quân sự của Nga tại Đông Ukraine là "lố bịch"

"Có những tuyên bố lố bịch. Không có binh sĩ Nga nào tại đó. Tổng thống và Ngoại trưởng Nga đã khẳng định điều này", ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 15/4 khẳng định.

Chính phủ Kiev ngày 15/4 đã mở một chiến dịch quân sự nhằm vào người biểu tình chống chính phủ tại các thành phố ở miền đông Ukraine.

Báo chí Nga dẫn các nguồn tin cho biết 4 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi quân đội Ukraine tấn công một sân bay ở thành phố Kramatorsk vốn bị những người biểu tình chiếm giữ.

Miền đông Ukraine đã chứng kiến các cuộc biểu tình kể từ tháng 3. Những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine tại các thành phố Kharkiv, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk và Kramatorsk đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời tại Kiev và đang hối thúc giới chức lâm thời tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tương tự như cuộc trưng cầu được tổ chức tại Crimea hồi tháng 3, vốn dẫn tới sự sáp nhập bán đảo vào Nga.

Người biểu tình thân Nga đã chiếm các tòa nhà công tại khoảng 10 thành phố và thị trấn trên khắp các tỉnh miền đông.

An Bình
Theo AFP, RT