1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico có thể ngốn hơn 21 tỷ USD

(Dân trí) - Bức tường mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây dọc biên giới với Mexico có thể ngốn tới 21 tỷ USD và mất hơn 3 năm để xây dựng, theo báo cáo nội bộ của Bộ Nội an Mỹ.


(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo báo cáo nội bộ của Bộ Nội An Mỹ mà Reuters tiếp cận được, kinh phí để xây bức tường ngăn ở biên giới giữa Mỹ và Mexico ước tính khoảng 21,6 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 12 tỷ USD mà Tổng thống Trump ước tính trong chiến dịch tranh cử, hay con số 15 tỷ USD mà các lãnh đạo đảng Cộng hòa đưa ra.

Theo kế hoạch, bức tường sẽ kéo dài khoảng 2.000km và phải chia làm 3 giai đoạn thi công trong thời gian hơn 3 năm.

Bản báo cáo dự kiến được trình lên Bộ trưởng Bộ Nội an Mỹ John Kelly trong vài ngày tới. Về phía chính quyền, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng, “còn quá sớm” để bình luận về báo cáo trên bởi nó chưa chính thức được đệ trình lên Tổng thống.

Việc xây tường dọc biên giới với Mexico chỉ là đề án, chính phủ Mỹ không nhất thiết thực hiện đề án này mặc dù Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố sẽ buộc Mexico phải chi trả kinh phí cho việc xây dựng bức tường nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép này.

Minh Phương

Tổng hợp