1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ: Triều Tiên có thể đã chế tạo đầu đạn hạt nhân

(Dân trí) - Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ngày 24/10 cho hay Triều Tiên có thể đã sở hữu khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân trang bị cho tên lửa.

Tướng Curtis Scaparrotti.

Tướng Curtis Scaparrotti.

Bình luận của Tướng Curtis Scaparrotti đã phản ánh một cuộc tranh luận nội bộ trong các cơ quan tình báo Mỹ vốn được tiết lộ hồi năm ngoái, trong đó cơ quan tình báo quân đội cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang tiến gần tới việc sở hữu tên lửa có khả năng mang đầu đạn nhân.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 24/10, Tướng Scaparrotti cho hay nỗ lực của chính quyền Triều Tiên về vũ khí hạt nhân đã tiến bộ tới mức nước này có thể tạo ra một thiết bị hạt nhân trang bị cho tên lửa, một bước tiến triển lớn trong các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhưng ông Scaparrotti nói ông không có bằng chứng cụ thể và cũng không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã thử nghiệm một thiết bị như vậy.

Theo ông Scaparrotti, Triều Tiên có các mối quan hệ mạnh mẽ với các quốc gia khác, trong đó có Iran và Pakistan, vốn có thể giúp Bình Nhưỡng phát triển một thiết bị hạt nhân.

Một báo cáo của Cơ quan tình báo quốc phòng bị rò rỉ hồi năm ngoái kết luận rằng Triều Tiên đã có khả năng đặt một thiết bị hạt nhân loại nhỏ trên tên lửa.

Báo cáo trên đã gây xôn xao nhưng giới chức Mỹ khi đó cho hay tài liệu không đại diện cho một quan điểm thống nhất của tất cả các cơ quan tình báo Mỹ.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper, hồi năm ngoái nói rằng Triều Tiên chưa chứng minh được toàn bộ khả năng cần thiết cho một tên lửa được trang bị đầu đạt hạt nhân.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã giảm nhẹ các bình luận của Tướng Scaparrotti, nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ chưa thay đổi đánh giá cơ bản của họ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Giới chức Mỹ trước đó cho biết Triều Tiên chưa chứng minh được rằng nước này có tên lửa liên lục địa tầm xa hoặc một đầu đạn hạt nhân có thể được trang bị cho nó.

An Bình
Theo AFP