1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí siêu thanh mới

(Dân trí) - Một tướng cấp cao trong quân đội Mỹ cảnh báo rằng Nga và Trung Quốc đang phát triển một loại vũ khí siêu thanh mới mà Mỹ chưa thể cản phá, đồng thời kêu gọi Washington cần tăng tốc trong việc cải tiến kho vũ khí hạt nhân.


Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), ngày 20/3 cho biết Nga và Trung Quốc đang “quyết liệt” phát triển vũ khí siêu thanh, cụ thể là tên lửa hạt nhân bay với tốc độ cao.

Theo ông Hyten, Mỹ hiện tại chưa có khí tài hạt nhân nào có thể phòng thủ trước tên lửa siêu thanh mới của Moscow và Bắc Kinh. “Chúng ta chưa có hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn chặn khi họ triển khai các vũ khí trên”, CNBC trích phát biểu của ông Hyten tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết. Ông hối thúc Washington cần tăng tốc hơn nữa trong việc phát triển và cải tiến kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hồi đầu tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc tới kho khí tài hạt nhân mới của Moscow, bao gồm tên lửa siêu thanh và thiết bị không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới nước. Lầu Năm Góc sau đó cho biết Mỹ không ngạc nhiên với danh mục vũ khí mà Nga công bố và nói rằng "người Mỹ cứ an tâm vì Washington đã có chuẩn bị đầy đủ".

Ngày 20/3, trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch hội đàm với ông Putin trong tương lai gần trao đổi về cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Trước đó 1 ngày, trong cuộc gặp gỡ với các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018, ông Putin khẳng định Nga sẽ không tham gia vào cuộc đua vũ trang vì Nga đã có tất cả những gì Nga cần". Ông cho biết Moscow sẽ cắt giảm ngân sách dành cho quốc phòng năm 2018 và 2019.

Ngoài ra, ông Hyten chưa đánh giá cao hệ thống phòng thủ và tác chiến mạng của Mỹ. Ông cho rằng Mỹ cần phải tăng tốc và coi không gian mạng là một trong những “chiến trường” chính. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận những tiến bộ của Mỹ trong chiến dịch tấn công mạng các đối thủ ở khu vực Trung Đông, bao gồm tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đức Hoàng

Theo Dailymail