1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng lĩnh quân đội Mỹ nhiều khả năng không ủng hộ can thiệp quân sự vào Venezuela

(Dân trí) - Các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Mỹ nhiều khả năng sẽ phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của Washington vào tình hình Venezuela, vì điều này không có lợi và cũng không phải ưu tiên của Mỹ, một cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc nhận định.

 

Trump 1.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: USA Today)

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tuần trước đã công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời của nước này sau khi ông này tuyên bố là tổng thống tự phong, không công nhận đương kim Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngoại trưởng Pompeo ngày 25/1 đã bổ nhiệm ông Elliott Abrams, một người bạn thân lâu năm và đồng minh chính trị của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, làm đại sứ đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát các chính sách với Venezuela. Điều này một lần nữa cho thấy Mỹ ủng hộ một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, bà Karen Kwiatkowski, nói với báo Sputnik rằng các quan chức hàng đầu của quân đội Mỹ nhiều khả năng sẽ phản đối can thiệp vào Venezuela.

“Can thiệp vào Venezuela có thể nhận được sự ủng hộ của một người như Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, vì nó phù hợp với các thảo luận trước đó mà ông tham gia. Tuy nhiên, nó không có lợi gì cho các lợi ích của Mỹ hay quân đội Mỹ”, bà Kwiatkowski, một cựu trung tá Không quân Mỹ, nói.

Theo chuyên gia trên, sự can thiệp quân sự tiềm tàng cũng có thể kích động các cử tri, vốn ngày càng nổi giận về sự tranh cãi về tài chính trong chính phủ của họ, bà Kwiatkowski cho biết.

Cũng theo bà Kwiatkowski, không có một liên minh khu vực đáng tin cậy của Mỹ vốn ủng hộ một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Maduro của các sĩ quan quân đội và các phong trào hoặc đảng phái được Mỹ hậu thuẫn, bà Kwiatkowski nhận định.

“Người Mỹ nhiều khả năng cũng không ủng hộ bất kỳ sự tham gia nào trong việc thay đổi chính phủ tại Venezuela, bất chấp sự hiện diện của một nhóm tân bảo thủ bên trong Nhà Trắng”, bà Kwiatkowski nói.

Hiện không rõ các khả năng hải quân của Mỹ trong khu vực xung quanh Venezuela, dù có các tin đồn gần đây về sự triển khai hải quân của Mỹ tới khu vực này, chuyên gia Nga nhận định.

“Các nguồn lực chính của Mỹ trong khu vực phần lớn là Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các lực lượng chống buôn lậu ma túy, bà nói.

Ngày 28/1, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp mới nhằm cắt các nguồn tài chính của chính quyền Tổng thống Maduro, trong đó có việc đóng băng các tài sản trị giá 7 tỷ USD của công ty dầu nhà nước PDVSA của Venezuela.

An Bình