1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tunisia: IS nhận gây ra vụ tấn công khủng bố tại Sousse, làm ít nhất 37 người thiệt mạng

(Dân trí) - Sau vụ một kẻ khủng bố xông vào khách sạn Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse, xả súng khiến ít nhất 38 người thương vong hôm 26/6, nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 27/6 đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Hình ảnh từ bãi biển nơi xảy ra xả súng được truyền hình Tunisia phát sóng (Ảnh:
Hình ảnh từ bãi biển nơi xảy ra vụ xả súng được truyền hình Tunisia phát sóng (Ảnh: BBC)

Vụ xả súng xảy ra chỉ vài tháng sau vụ tấn công nhằm vào bảo tàng quốc gia Bardo tại thủ đô Tunis hồi tháng 3 khiến 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát thiệt mạng.

Tháng 10/2013, một kẻ đánh bom liều chết đã tự cho kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người trong một cuộc tấn công cũng trên bờ biển Sousse.

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng hỗn loạn và hoang mang sau khi vụ xả súng xảy ra tại quận Sousse, cách thủ đô Tunis chừng 140km về phía Nam.

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là (bước đầu được xác định là) “27 người bao gồm cả khách du lịch”, người phát ngôn Bộ nội vụ Tunisia Mohamed Ali Aroui xác nhận.

Kẻ tấn công được khẳng định đã xâm nhập khách sạn theo lối cửa sau trước khi xả súng điên loạn.

“Đây là một vụ tấn công khủng bố” nhằm vào khách sạn Marhaba, ông Aroui cho biết thêm. “Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt”.

Gary Pine, một du khách người Anh cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, khi bãi biển có nhiều du khách nằm nghỉ ngơi.

“Chúng tôi nghe tiếng nổ như pháo nên đã nghĩ là ai đó đang ăn mừng,  nhưng rồi nhìn thấy cảnh hoảng loạn  tại khu nghỉ dưỡng gần đó”, ông Pine thuật lại với kênh Sky News.

“Mọi người nhanh chóng rời khỏi bãi biển. Chúng tôi đều nhìn về hướng đó nhưng không biết chuyện gì diễn ra và phải làm gì. Tới khi nhận ra đó là tiếng đạn nổ, mọi người mới nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn nhiều”.

(* Tiếp tục cập nhật):

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AFP)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, IS khẳng định nghi phạm thực hiện vụ tấn công là Abu Yahya al-Qayrawani, một “chiến binh của nhà nước Hồi giáo”, người đã "nhắm tới kẻ thù của IS" tại Port el Kantaoui.

Hầu hết những người bị sát hại là “công dân của các quốc gia trong liên minh thập tự chinh chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo”, thông cáo của IS được đăng tải trên Twitter khẳng định.

Theo thông tin từ Bộ y tế Tunisia, ít nhất 39 người, hầu hết là du khách nước ngoài, đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương, trong vụ tấn công vào thành phố nghỉ dưỡng Sousse.

Tuy nhiên, thủ tướng Habib Essid sau đó trong một cuộc họp báo xác nhận con số thương vong là 38 người, phần đông là du khách Anh.

“Đa số họ là người Anh, còn lại là người Đức, Bỉ cùng một số quốc gia khác”, ông Essid cho biết.

Hình ảnh được truyền hình phát sóng cho thấy thi thể của một người có vẻ là nghi phạm nằm trên một con phố.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond xác nhận ít nhất 5 công dân nước này đã thiệt mạng. “Chúng ta buộc phải nghi ngờ rằng sẽ còn có thêm thương vong”.

Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đã tới bệnh viện tại Sousse để thăm những người bị thương và cam kết “thực hiện các biện pháp dù đau đớn nhưng cần thiết” sau vụ tấn công.

Các quan chức an ninh Tunisia cho biết, một kẻ tấn công, sau khi giả làm người đi bơi nhưng giấu mang theo một khẩu súng trường, đã nổ súng trên bờ biển trước khi vào khách sạn Riu Imperial Marhaba và tiếp tục xả súng trong lúc đi qua khu bể bơi.

Tên này sau đó bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Nghi phạm được xác định là một sinh viên, chưa từng có trong hồ sơ cảnh sát.

Truyền thông địa phương đưa tin có một nghi phạm khác bị bắt, nhưng đến nay thông tin chưa được xác nhận.

Xem clip hiện trường vụ xả súng:
 
 
( ** Tiếp tục cập nhật):
 
Thông tin sau đó xác  nhận, ít nhất 37 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 công dân Anh, và 36 người khác bị thương.

Thanh Tùng
Theo AFP, BBC