1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ sẽ thăm Trung Quốc tuần tới

(Dân trí) - Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) Harry Harris sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, ít ngày sau khi hải quân Mỹ cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường tuần tra khu vực 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, theo trang mạng Sputnik.

 

Một tàu chiến của Hải quân Mỹ (Ảnh: AP)
Một tàu chiến của Hải quân Mỹ (Ảnh: AP)

Trang mạng Sputnik dẫn báo cáo Nhật báo Trung Quốc cho hay chuyến thăm Trung Quốc của Tư lệnh Mỹ Harry Harris là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong khi đó, theo các nguồn tin khác thì chuyến thăm của ông Harris sẽ được ấn định vào ngày 2-5/11. Một số nguồn tin khác cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ tiến hành cuộc họp trực tuyến.

Bắc Kinh đã liên tục bồi đắp và xây đảo trái phép trên các bãi đá ngập hoặc rặng san hô thuộc quần đảo Trường Sa tại Biển Đông (thuộc chủ quyền Việt Nam). Trung Quốc cũng xây dựng các đường băng quân sự trên đó nhằm mục đích tăng cường tuyên bố chủ quyền và vùng 12 hải lý bao quanh.

Washington đã cảnh báo nhiều lần rằng Mỹ không công nhận những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang mới đây đã chỉ trích việc Mỹ cử tàu chiến vào vùng 12 hải lý áp sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp là "vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc".

Việc Washington cử tàu tuần tra đã nhận được sự ủng hộ của các nước đồng minh tại châu Á như Nhật, Úc và Philippines.

Theo báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc, Trung Quốc bồi đắp và xây dựng đảo nhân phi pháp tạo trên 7 bãi đá, nâng tổng diện tích bồi đắp lên đến gần 1.200 ha.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ sẽ thăm Trung Quốc tuần tới - 2