1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh hải quân Mỹ kêu gọi tìm giải pháp cho tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Tại hội thảo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), khi được hỏi về việc mở rộng chiến lược quân sự nhằm ngăn chặn những hành động “có vấn đề” như động thái xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông, Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson nhấn mạnh rằng các nước cần theo đuổi sự dàn xếp chứ, không phải xung đột, tại khu vực này.

Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson (Ảnh: AFP)
Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson (Ảnh: AFP)

Theo trang tin Washington Free Beacon, tại cuộc hội thảo do CSIS tổ chức hôm 3/10 vừa qua, các phóng viên đã đề nghị làm rõ về việc Hải quân Mỹ đã tạo ra áp lực gì nhằm ngăn chặn những hành động “có vấn đề” trên Biển Đông như việc xây dựng các đảo nhân tạo ở khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa các bên trong khu vực.

Hải quân Mỹ liên tục điều tàu chiến tới khu vực gần các thực thể tranh chấp mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố trên Biển Đông nhằm thực thi quyền tự do hàng hải tại đây. Phát biểu tại buổi hội thảo, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, không đề cập tới những hoạt động của Mỹ ở Biển Đông mà chỉ tập trung vào “những lợi ích chung” giữa Mỹ, Trung Quốc và các nước trong khu vực, cũng như sự cần thiết của việc theo đuổi sự dàn xếp thông qua các biện pháp hòa bình.

“Với những lựa chọn mà Hải quân Mỹ mang lại cho các đối tác trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, giữa chúng tôi đã duy trì những lợi ích chung trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù có một số lĩnh vực chúng tôi không đồng nhất, nhưng chúng tôi vẫn hợp tác để vượt qua các bất đồng và hướng tới sự dàn xếp. Chúng tôi làm vậy để giảm nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm”, ông Richardson cho biết.

“Chúng tôi hy vọng đạt được thỏa thuận mà ở đó tất cả các nước trong khu vực, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, đều chấp nhận được chứ không cần tới một cuộc xung đột. Một điều chắc chắn đó là chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ một cuộc xung đột có chủ ý nào, và cũng muốn chắc chắn rằng không có cuộc xung đột nào nổ ra chỉ vì sự bất cẩn hoặc tính toán sai lầm”, ông Richardson nói thêm.

Phát biểu có phần mềm mỏng của Tư lệnh Hải quân Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bóng gió rằng Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc tuần tra chung với các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Trong cuộc hội thảo hôm thứ 2 vừa qua, Đô đốc Richardson cũng khẳng định hải quân nước này sẽ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Biển Đông và tiếp tục thúc đẩy các quy tắc ứng xử, ủng hộ các luật lệ và quy tắc cho phép các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ngoài ra, Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Wu Shengli, trong trường hợp nảy sinh xung đột và cần làm giảm căng thẳng nhanh chóng.

Chính sách đối ngoại với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Barack Obama lâu nay vẫn vấp phải sự chỉ trích vì đã không ngăn chặn được các động thái hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Các chuyên gia nghiên cứu về châu Á và luật hàng hải hồi tháng trước đã trình bày trước Hạ viện Mỹ rằng Washington cần triển khai thêm các biện pháp quân sự và ngoại giao để kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuần trước, báo Navy Times cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tránh dùng từ “cạnh tranh” khi thảo luận về những thách thức quân sự từ Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Washington Free Beacon