1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh hải quân Mỹ bác tuyên bố "Biển Đông là của Trung Quốc"

(Dân trí) - Đô đốc John Richardson, Tư lệnh phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ, tuyên bố rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải của riêng ai. Bình luận này nhằm đáp trả một tuyên bố phi lý của một quan chức Trung Quốc mới đây rằng "Biển Đông của Trung Quốc".

 


Đô đốc John Richardson (Ảnh: Politico)

Đô đốc John Richardson (Ảnh: Politico)

“Khi bạn nói cách tiếp cận chung mang tính liên minh, cách tiếp cận quốc gia… Tôi ủng hộ thiết lập một hệ thống mang tính toàn diện tạo ra một sân chơi bình đẳng nhiều nhất có thể. Biển Đông không phải của riêng ai mà là của mọi người. Bạn biết đó 30% thương mại toàn cầu được thông thương qua Biển Đông. Không ai có quyền sở hữu riêng. Nó là lãnh hải quốc tế”, Đô đốc Richardson nói với trang Tin tức Quốc phòng hôm qua.

Vị tư lệnh Hải quân Mỹ đưa ra tuyên bố trên sau khi Phó Đô đốc Yuan Yubai, Tư lệnh Hạm đội Bắc thuộc lực lượng hải quân Quân đội giải phóng Trung Quốc, tuyên bố vào tháng trước rằng Biển Đông thuộc về Trung Quốc.

Ông Yuan Yubai phát biểu tại một cuộc họp ở London thông qua một phiên dịch viên rằng: “Biển Đông thuộc về Trung Quốc”.

Đô đốc Richardson bác lại lập luận trên của ông Yuan Yubai và tuyên bố thêm rằng Hải quân Mỹ sẽ tuân theo luật pháp và thông lệ quốc tế và Biển Đông vẫn là vùng biển quốc tế tự do và thông suốt.

Sam Bateman, một nhà báo viết cho tờ The Diplomat, chỉ ra rằng điểm cốt yếu trong sự phản đối của Mỹ đối với việc Trung Quốc bồi đắp và xây đảo nhân tạo là sự lo ngại từ Washington về vấn đề tự do hàng hải mà ít quốc gia nào trong khu vực được chia sẻ. Đặc biệt có quốc gia lại tự cho có thêm quyền tiến hành cái gọi là “các cuộc khảo sát quân sự” trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác.

Ngày 22/10, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ), tuyên bố hải quân Mỹ sẵn sàng áp sát khu vực 12 hải lý gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông và đang trông chờ sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ.

Vũ Duy

Theo The Diplomat

 

Tư lệnh hải quân Mỹ bác tuyên bố "Biển Đông là của Trung Quốc" - 2