1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Từ bỏ Đài Loan, quốc gia châu Mỹ được Trung Quốc tặng loạt dự án “khủng”

(Dân trí) - Trung Quốc đã đồng ý chi trả kinh phí xây dựng sân vận động quốc gia và thư viện mới tại El Salvador sau khi quốc gia Trung Mỹ đồng ý chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh.

Từ bỏ Đài Loan, quốc gia châu Mỹ được Trung Quốc tặng loạt dự án “khủng” - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tại Bắc Kinh ngày 3/12. (Ảnh: AFP)

“Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình đã trao cho El Salvador sự hợp tác khổng lồ, không hoàn lại và được quản lý hoàn toàn bởi chính phủ của chúng ta”, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele viết trên Twitter ngày 3/12, thông báo về các dự án được Trung Quốc tài trợ kinh phí, gồm sân vận động quốc gia hiện đại có sức chứa lớn và một thư viện nhiều tầng.

Cùng ngày, Tổng thống Bukele đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo El Salvador tới Bắc Kinh kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào mùa hè năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước cũng ra tuyên bố chung, trong đó Trung Quốc cam kết sẽ chi trả kinh phí xây dựng hai dự án cấp nước, cũng như dự án “tái thiết và mở rộng” khu du lịch “Thành phố Lướt sóng” và cầu tàu La Libertad dọc bờ biển của El Salvador.

Ngoài ra, quan chức hai nước cũng ký các thỏa thuận hợp tác kinh tế và kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch Trung Quốc tới El Salvador.

Trung Quốc đã tăng cường đầu tư và chi tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng tại nước ngoài trong những năm gần đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng những nước nhận các khoản vay từ Bắc Kinh có nguy cơ rơi vào bẫy nợ.

Tuy vậy, Tổng thống Bukele hôm nay bình luận trên Twitter rằng, “một số đối thủ” đã tìm cách lên án các thỏa thuận mà El Salvador ký với Trung Quốc và “cáo buộc rằng đó là bẫy nợ”.

“Họ không hiểu thế nào là “không hoàn lại” à? Đó không phải là một khoản vay, mà là quyên tặng”, ông Bukele cho biết.

Việc Trung Quốc đồng ý rót tiền cho hàng loạt dự án “khủng” tại El Salvador được cho là món quà của Bắc Kinh dành cho quốc gia Trung Mỹ, khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang Bắc Kinh.

El Salvador đã công nhận Bắc Kinh vào tháng 8/2018, trở thành quốc gia thứ 3 từ bỏ Đài Loan vào năm đó, sau Cộng hòa Dominica và Burkina Faso.

Trong thông báo chung hôm qua, El Salvador tuyên bố công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc”, đồng thời bác bỏ bất kỳ động thái nào đi ngược lại với nguyên tắc này và bất kỳ hình thức “độc lập” nào của Đài Loan.

Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời. Do vậy, Bắc Kinh vẫn tìm cách gây sức ép với Đài Loan bằng cách thuyết phục các đồng minh của hòn đảo này chuyển quan hệ ngoại giao sang chính quyền Trung Quốc, đặc biệt từ khi nhà lãnh đạo có xu hướng độc lập Thái Anh Văn lên nắm quyền tại Đài Loan từ năm 2016.

Vào tháng 9, quốc đảo Kiribati đã "quay lưng" với Đài Loan và chuyển sang công nhận Bắc Kinh, chỉ 4 ngày sau khi quốc đảo Solomon có động thái tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc Đài Loan hiện chỉ có quan hệ ngoại giao với 15 quốc gia, phần lớn trong số đó là các quốc gia nhỏ, kém phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương.

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu hồi tháng trước cáo buộc Trung Quốc đại lục đã dùng các lời hứa về kinh tế để lôi kéo các nước từng là đồng minh ngoại giao của hòn đảo, song lại thất hứa trong việc chuyển khoản viện trợ 8,6 tỷ USD cho các nước này trong các dự án từ cảng biển tới đường cao tốc.

Thành Đạt

Theo AFP