1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền hình Mỹ tặng đạo cụ y tế cho bác sĩ ứng phó dịch Covid-19

(Dân trí) - Trong bối cảnh thiếu trầm trọng trang thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến ứng phó dịch Covid-19, các bệnh viện của Mỹ nhận được viện trợ từ nguồn ít ai ngờ tới - các chương trình truyền hình về y tế.

Truyền hình Mỹ tặng đạo cụ y tế cho bác sĩ ứng phó dịch Covid-19 - 1
Đội ngũ y tế ở Mỹ thiếu trầm trọng thiết bị bảo hộ đối phó Covid-19. (Ảnh minh họa: Politico)

Theo New York Post, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chương trình truyền hình y tế ở Mỹ buộc phải ngừng quay. Nhiều ê-kíp của các chương trình này đã quyết định tặng lại các đạo cụ y tế của họ từ khẩu trang, găng tay đến quần áo bảo hộ cho các bác sĩ đang ứng phó với dịch Covid-19.

Hôm 18/3, ê-kíp của chương trình “The Resident” của kênh truyền hình Fox đã tặng các thùng thiết bị bảo hộ trong kho đạo cụ của mình cho bệnh viện Grady Memorial ở Atlanta.

Karen Law, bác sĩ của bệnh viện, đã gửi lời cảm ơn tới ê-kíp trong một bình luận trên Instagram rằng: “Vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ thiết bị bảo hộ y tế của các bạn, từ khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ và tất cả những thứ mà đội ngũ y tế của chúng tôi cần để bảo vệ cho cộng đồng chúng tôi trước dịch Covid-19”.

Nhà sản xuất "The Resident", Amy Holden Jones, cho biết ê-kíp đã gom mọi thứ chất đầy 2 xe từ găng tay, áo bảo hộ, mặt nạ, bao giày. Thật bàng hoàng khi biết đội ngũ bác sĩ và y tá tại các bệnh viện không có được sự bảo vệ cần thiết khi đang phải đối mặt với căn bệnh dễ lây lan. Đây là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Các bác sĩ là những người hùng của chúng tôi".

Nhà sản xuất phim "New Amsterdam" cũng quyết định tặng toàn bộ đạo cụ y tế cho bệnh viện Bellevue ở thành phố New York, nơi quay bộ phim.

Ê-kíp của phim “The Good Doctor” của kênh truyền hình ABC cũng dự định sẽ tặng đạo cụ y tế cho một số bệnh viện ở Vancouver, nơi quay phim.

Các bệnh viện ở Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị y tế và trang bị bảo hộ do số người mắc Covid-19 tăng mạnh gần đây. Các nhân viên y tế hoặc phải tái sử dụng khẩu trang nhiều lần hoặc tự làm khẩu trang trong lúc chờ thêm nguồn cung.

Nhiều bác sĩ đã dùng mạng xã hội để kêu gọi chính phủ nhanh chóng bổ sung thêm trang thiết bị y tế và đồ bảo hộ cho đội ngũ y tế nhằm giảm thiểu rủi ro cho những người đang ở tuyến đầu chống Covid-19. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đề nghị các ngành khác ủng hộ khẩu trang cho các bệnh viện.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã kích hoạt đạo luật quốc phòng cho phép tổng thống có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong nước tăng cường sản xuất thiết bị y tế để bù đắp thiếu hụt cho hệ thống y tế. Ông Trump cho biết, các công ty như nhà sản xuất quần áo Hanes, đang trang bị thêm các cơ sở để làm khẩu trang và các vật liệu quan trọng khác.

Trong khi đó, một số hãng chế tạo ô tô gồm Ford, GM và Tesla đã đề xuất tham gia sản xuất máy thở để hỗ trợ ngành y tế của Mỹ đối phó dịch Covid-19. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ford và GM đã ngừng sản xuất ô tô tại hơn 80 các nhà máy ở Bắc Mỹ do lo ngại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các đề xuất này đang vấp phải những hoài nghi khi nhiều người cho rằng phương án khó khả thi.

 

Minh Phương
Theo New York Post