1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Truyền hình Mỹ gọi quân đội Ukraine là “lực lượng thân Mỹ”

(Dân trí) - Cộng đồng mạng đang xôn xao sau khi đài truyền hình CNN của Mỹ bất cẩn gọi quân đội chính phủ Ukraine đang tham chiến tại miền đông là “lực lượng thân Mỹ”. Nhiều người bình luận rằng sự cố này đã vạch trần bản chất thực sự của xung đột tại đông Ukraine.

Hình ảnh đoạn tiêu đề CNN gọi quân đội Ukraine là lực lượng thân Mỹ. (Ảnh:

Hình ảnh đoạn tiêu đề CNN gọi quân đội Ukraine là "lực lượng thân Mỹ". (Ảnh: RT)

Hãng tin RT của Nga đưa tin CNN, một đài truyền hình có tiếng ở Mỹ và thế giới hôm qua 9/2 đã gọi quân đội chính phủ Ukraine là "lực lượng thân Mỹ" trong một bản tin bình luận .

Trong một bản tin sáng 9/2 phân tích cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel, đài CNN đã chạy tiêu đề: "Obama cân nhắc cung cấp vũ khí cho lực lượng thân Mỹ".

Nội dung bản tin đề cập đến việc Tổng thống Obama đang tính toán việc vũ trang cho lực lượng quân chính phủ Kiev tại đông Ukraine, động thái theo Phó tổng thống Mỹ Joe Biden là nhằm "trao cho Ukraine quyền tự vệ".


Thuật ngữ do đài CNN đưa ra trong chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụm từ “lực lượng thân Mỹ” mang nhiều hàm ý, bởi nó đối lập với “lực lượng thân Nga”, từ mà truyền thông phương Tây hay dùng để ám chỉ, đổ tội cho Mátxcơva đã nhúng tay vào cuộc chiến tại đông Ukraine dù phía Nga đã hoàn toàn phủ nhận.

Trong số những ý kiến trái chiều, có bình luận nói rằng đài CNN đã vô tình lật tẩy chiếc mặt nạ bấy lâu nay vẫn được dùng để che đậy bản chất của cuộc nội chiến tại Ukraine. Trong khi đó, nhiều người khác đồng tình với một ý kiến cho rằng: “Đây là thứ ngu ngốc nhất tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay”.

Ông Stephen Cohen, giáo sư danh dự chuyên ngành Nga và chính trị của Đại học New York và Đại học Princeton, tuần trước đã gọi xung đột Ukraine là “một cuộc chiến tranh ủy nhiệm” giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu.

Báo Russia Insider dẫn lời giáo sư Cohen nhận định: “Tranh chấp chính trị ở Ukraine đã trở thành một cuộc nội chiến. Nga ủng hộ một bên, Mỹ và NATO đứng về bên còn lại. Bởi thế, đây không chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh mới mà còn là cuộc chiến tranh ủy nhiệm”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái khi chính phủ Kiev cử các đội quân tình nguyện đến vùng Donetsk và Lugansk ở đông nam Ukraine. 

Cuộc nội chiến, giữa quân chính phủ và phe ly khai thân Nga không công nhận chính phủ mới được thành lập sau đảo chính, cho đến nay đã cướp đi hơn 5.300 sinh mạng, theo con số của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo Đức cung cấp, tính đến nay, số người thiệt mạng tại Ukraine đã lên tới 50.000 người.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng ly khai ở đông Ukraine tuyên bố đã bao vây và cô lập quân chính phủ Kiev ở thị trấn huyết mạch Debaltseve vào ngày 10/2. BBC đưa tin một tuyến đường xe lửa cực kỳ quan trọng đi qua thị trấn này cũng đã bị phe ly khai kiểm soát.

Thoa Phạm
Theo RT