1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trượt chân ngã khi treo biểu ngữ, người biểu tình thiệt mạng ở Hong Kong

(Dân trí) - Một người đàn ông 35 tuổi đã trở thành người đầu tiên thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ về Trung Quốc đại lục của Hong Kong khi anh này trượt chân ngã lúc treo biểu ngữ.

Trượt chân ngã khi treo biểu ngữ, người biểu tình thiệt mạng ở Hong Kong - 1

Một phụ nữ bật khóc tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters)

Straits Times dẫn lời cảnh sát Hong Kong cho biết sự việc xảy ra vào đêm ngày 15/6, khi một người đàn ông 35 tuổi mang họ Leung ngã xuống đất khi anh đang cố treo một biểu ngữ chính trị.

Leung là người đầu tiên thiệt mạng trong khuôn khổ cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử hòn đảo, chống lại dự luật dẫn độ về Trung Quốc đại lục. Từ tuần trước, hàng trăm nghìn người đã xuống đường thể hiện quan điểm phản đối, quan ngại rằng dự luật dẫn độ có thể làm suy yếu luật pháp và quyền tự trị của Hong Kong và khiến các nhà đầu tư nước ngoài e dè khi tới trung tâm tài chính châu Á trong tương lai.

Một phát ngôn viên của cảnh sát nói rằng Leung đã trèo lên trên một cấu trúc thuộc trung tâm thương mại Pacific Palace vào lúc 21h ngày 15/6. Trung tâm thương mại cao cấp này đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình tuần qua, vì nó là nơi nghỉ ngơi trong vì nằm gần trụ sở chính quyền đặc khu và cơ quan lập pháp.

Cảnh sát cho biết họ đã cùng lực lượng cứu hộ thuyết phục Leung trèo xuống, và bơm sẵn một tấm phao để đỡ anh này, nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục leo với biểu ngữ trong tay trước khi ngã xuống đất. Leung tử vong ngay sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát xếp vụ việc của anh vào hạng mục chết do tự tử.

Ngày 16/6, Leung đã được những người biểu tình khác tôn vinh là một người hùng trong cuộc biểu tình. Nhiều người đã đặt hoa và thư tưởng niệm gần nơi mà anh đã ngã xuống. 

Hành động treo banner của Leung diễn ra trong bối cảnh những người tổ chức biểu tình Hong Kong tiếp tục vận động một cuộc xuống đường khác vào hôm nay dù ngày 15/6, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ.

Nhiều người biểu tình chưa thỏa mãn với động thái này từ chính quyền. Họ dự kiến sẽ xuống đường để yêu cầu rút hẳn dự luật và kêu gọi bà Lâm từ chức. 

Đức Hoàng

Theo Straits Times