1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung tướng Mỹ thăm Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng

(Dân trí) - Ukraine ngày 19/1 thông báo một phái đoàn cấp cao của quân đội Mỹ do một trung tướng dẫn đầu sẽ đến Ukraine trong tuần này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Trung tướng Frederick Ben Hodges, 

Trung tướng Frederick Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ ở Châu Âu, dẫn đầu phái đoàn quân đội Mỹ đến Ukraine trong tuần này. (Ảnh: RT

Hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine Vladislav Seleznyov ngày 19/1 thông báo: “Trong tuần này, một phái đoàn của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ do Trung tướng Frederick Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, dẫn đầu sẽ đến Ukraine”.

Phát ngôn viên Seleznyov cũng xác nhận Ukraine sẽ tham gia các cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO diễn ra từ ngày 20-22/1 tới.

Theo ông Seleznyov, cuộc họp trên sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác quân sự giữa Ukraine và NATO, cũng như các kế hoạch cải tổ lực lượng vũ trang của chính phủ Kiev và đánh giá tình hình miền đông Ukraine.

Trước đó, Hiệp hội hỗ trợ quốc phòng Ukraine thông báo, cơ quan này đã bắt đầu đào tạo các chuyên viên quân sự theo các chương trình của NATO.

Theo hiệp hội trên, mỗi tuần có khoảng 100 người Ukraine được đào tạo các chuyên ngành bắn súng, điều khiển súng máy và một số lĩnh vực khác theo các chương trình của NATO.

Hiện chiến sự tại vùng đông nam Ukraine đang tiếp tục leo thang mạnh mẽ. Hãng tin RT dẫn thông báo của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, ít nhất 9 dân thường đã chết và 44 người bị thương khi Ukraine tiến hành 50 cuộc nã pháo hàng loạt sáng Chủ Nhật 18/1 vào vùng Donestk.

Hơn 4.800 người đã thiệt mạng kể từ khi phe ly khai kiểm soát một vùng rộng lớn từ Donetsk đến Lugansk tại miền đông Ukraine hồi tháng 4. Hàng trăm nghìn dân cũng phải rời bỏ nhà cửa.

Thoa Phạm
Theo RT