1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động “lầm lỗi”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không ngần ngại đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nhiều tín hiệu căng thẳng.

Ngoại trưởng Mike Pompeo (trái) gặp Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 8/10. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mike Pompeo (trái) gặp Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 8/10. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/10 đã tới thăm Bắc Kinh, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai quan chức cấp cao Mỹ - Trung đã có cuộc trao đổi với những phát ngôn cứng rắn, theo AFP.

Trong cuộc gặp tại nhà khách Điếu Ngư Đài, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Pompeo rằng Mỹ “đã tăng cường giọng điệu đe dọa về căng thẳng thương mại” sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau đối với hàng tỷ USD hàng hóa của cả Mỹ và Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ thực hiện “một loạt động thái” đối với Đài Loan, cũng như “các vấn đề khác” làm tổn hại tới chủ quyền của Trung Quốc.

“Những hành động (của Mỹ) đã làm ảnh hưởng tới lòng tin chung giữa hai nước và phủ bóng lên triển vọng quan hệ Mỹ - Trung, đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích của nhân dân hai nước. Chúng tôi yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động lầm lỗi như vậy”, ông Vương nói, đồng thời nhấn mạnh hai nước nên theo đuổi hợp tác, “tránh rơi vào tình trạng xung đột và đối đầu”.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Mỹ - Trung diễn ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuần trước đã có bài phát biểu cáo buộc Trung Quốc có hành động hung hăng về quân sự, ăn cắp thương mại và vi phạm nhân quyền. Ông Pompeo thậm chí còn nói Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

Mỹ cũng khiến Trung Quốc nổi giận khi bán lô khí tài quân sự trị giá hàng trăm triệu USD cho Đài Loan, đồng thời ban hành quy định mới cho phép các quan chức cấp cao của Mỹ tới hòn đảo này. Phó Tổng thống Mike Pence thẳng thừng tuyên bố Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động “lầm lỗi”

Phản hồi trước phát biểu của ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông muốn tới Bắc Kinh lần này để tiến hành “các cuộc thảo luận” với phía Trung Quốc.

“Các vấn đề mà ông (Vương Nghị) vừa nêu, chúng ta có sự mâu thuẫn với nhau về cơ bản. Chúng tôi rất quan ngại về các hành động mà Trung Quốc đã thực hiện và tôi chờ đợi cơ hội được thảo luận từng vấn đề vì đây là mối quan hệ đặc biệt quan trọng”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại quyết định hủy cuộc họp an ninh thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Trung Quốc, dự kiến diễn ra trong tháng này tại Bắc Kinh. Một số nguồn tin cho rằng Trung Quốc hủy cuộc họp này do căng thẳng gần đây giữa Bắc Kinh và Washington về hàng loạt vấn đề như thương mại hay thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông và các vùng biển lân cận.

“Tôi tiếc rằng các ông đã chọn cách không tiến hành cuộc đối thoại chiến lược giữa hai nước chúng ta”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố: “Cuộc đối thoại chiến lược đó không phải do Trung Quốc hủy. Tôi khẳng định lại thông tin này”.

Trong thông báo được công bố sau cuộc gặp của hai ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cả hai đã nhất trí về tầm quan trọng của “mối quan hệ mang tính xây dựng và dựa trên kết quả cụ thể”. Theo thông báo, hai ngoại trưởng đã trực tiếp trao đổi về các vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng, bao gồm Biển Đông và nhân quyền.

Thành Đạt

Theo AFP