1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xét xử nhóm buôn bán cô dâu người Việt

Tòa án huyện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 19/5 xét xử một băng nhóm về tội lừa gạt 27 phụ nữ người Việt rồi bán họ cho những người đàn ông ế vợ.

Nhóm tội phạm gồm 10 tên do một gã họ Li cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc buôn người, sau đó bán các nạn nhân cho người khác ở Quảng Đông, Hồ Nam, Sơn Đông và Hồ Bắc từ 2014-2016, theo công tố viên huyện Hồng Hà.

Trung Quốc xét xử nhóm buôn bán cô dâu người Việt - 1

Hình ảnh tại phiên tòa xét xử hôm 19/5. (Ảnh: SCMP)

Những phụ nữ Việt Nam đã bị nhóm tội phạm trên lừa và thậm chí là đầu độc để đưa sang Trung Quốc rồi bị bán đi bán lại nhiều lần cho những người lạ làm "vợ", Cổng Thông tin điện tử Vân Nam dẫn lời các công tố viên.

Một vài người trong số 27 nạn nhân đã kết hôn tại Việt Nam hoặc vẫn đang là sinh viên.

Băng nhóm này đã mua các nạn nhân với giá từ 21.000-40.000NDT (70-130 triệu đồng) và bán lại với giá từ 33.000-100.000NDT (110-325 triệu đồng).

Một số tên trong nhóm chịu trách nhiệm bắt liên lạc với những kẻ buôn người tại Việt Nam hoặc thương lượng với những kẻ trung gian, trong khi những tên còn lại tìm kiếm người mua ở Trung Quốc.

Hoạt động buôn bán người của nhóm tội phạm này là một chuỗi cung-cầu khép kín, các công tố viên cho biết...

Mặc dù hình phạt dành cho những kẻ buôn người rất nặng, từ chung thân tới tử hình, nhưng vấn nạn này tiếp diễn tại Trung Quốc, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, nơi có nhiều đàn ông hơn phụ nữ.

Theo các con số thống kê chính thức, từ năm 2011 tới 2015, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá khoảng 15.000 vụ.

Theo Sầm Hoa

Vietnamnet