1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ủng hộ WHO truy tìm nguồn gốc Covid-19

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố nước này ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) truy tìm nguồn gốc của Covid-19 và dẫn đầu việc đánh giá ứng phó toàn cầu đối với đại dịch.

Trung Quốc ủng hộ WHO truy tìm nguồn gốc Covid-19 - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: SCMP)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết việc đánh giá về ứng phó toàn cầu với Covid-19 cần được tiến hành một cách “cởi mở, minh bạch và toàn diện” dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tuy nhiên, bà Hoa cũng nói thêm rằng việc đánh giá cần diễn ra vào “thời điểm phù hợp sau khi đại dịch đã qua”.

“Đánh giá nên tổng kết những kinh nghiệm và thiếu sót trong việc ứng phó toàn cầu với đại dịch, củng cố thêm năng lực của WHO, nâng cao việc xây dựng năng lực y tế cộng đồng cốt lõi của các quốc gia, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó toàn cầu trước các dịch bệnh truyền nhiễm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Bà Hoa khẳng định Trung Quốc sẽ hợp tác với các nỗ lực của WHO nhằm tìm ra nguồn gốc của Covid-19, nhưng bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc mở một cuộc điều tra về Covid-19, cáo buộc Washington “chính trị hóa vấn đề này”. WHO tuần trước cho biết tổ chức này đang chờ được Trung Quốc mời tham gia các cuộc điều tra về nguồn gốc động vật của Covid-19.

Mỹ và Australia đang dẫn đầu chiến dịch kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về Covid-19. Đây cũng là điểm then chốt trong căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Nhiều quốc gia khác, gồm Pháp, Đức và Anh, đã kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong việc xử lý Covid-19. Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc che giấu thông tin liên quan tới dịch bệnh, khẳng định luôn chia sẻ thông tin kịp thời với WHO và các nước khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua nhấn mạnh, bất kỳ cuộc điều tra nào cũng nên dựa trên những quy định về y tế quốc tế và được ủy quyền bởi Hội đồng Y tế Thế giới hay Ủy ban Điều hành - các cơ quan điều hành chính của WHO.

Tại cuộc họp báo trước đó ngày 7/5, bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của WHO trong việc điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bà Hoa cho biết Trung Quốc phản đối các nước như Mỹ chính trị hóa vấn đề liên quan tới nguồn gốc của virus, thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế với giả định sai lầm

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận phụ trách các bệnh mới nổi và bệnh lây từ động vật sang người tại WHO, ngày 6/5 cho biết WHO đang trao đổi với Trung Quốc về việc cử một nhóm chuyên gia tới nước này để điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Chen Xu tuần này cho biết ưu tiên của Bắc Kinh bây giờ là cuộc chiến chống dịch Covdi-19. Do vậy, Trung Quốc sẽ không mời các chuyên gia quốc tế tới điều tra nguồn gốc của Covid-19 cho tới khi đảm bảo “chiến thắng cuối cùng” trước đại dịch.

Phần lớn các nhà khoa học tin rằng Covid-19 lây truyền từ động vật sang con người, xuất hiện tại Trung Quốc từ cuối năm 2019 và có thể bắt nguồn từ một khu chợ bán động vật hoang dã tại Vũ Hán. Tuy nhiên Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ đều tuyên bố có bằng chứng cho thấy Covid-19 bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán.

Thành Đạt

Theo AFP