1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc "trả đũa" Seoul vụ lá chắn tên lửa, hạn chế phim ảnh Hàn Quốc

(Dân trí) - Các nguồn tin giấu tên cho biết với báo chí Hong Kong rằng Trung Quốc đang âm thầm hạn chế các chương trình truyền hình và phim ảnh Hàn Quốc, sau khi Seoul cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.


Phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Các ngôi sao giải trí Hàn Quốc có thể trở thành những người đầu tiên cảm nhận được căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sau quyết định của Seoul nhằm triển khai một hệ thống phòng của tên lửa của Mỹ, mà chính phủ Trung Quốc kịch liệt phản đối.

Hai nguồn tin tại các kênh truyền hình ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, cho biết với tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng rằng họ đã nhận được chỉ đạo từ cơ quan giám sát truyền thông quốc gia rằng các chương trình truyền hình có các ngôi sao Hàn Quốc sẽ không được cấp phép trong tương lai gần.

“Họ nói với chúng tôi rằng hãy hoãn mọi kế hoạch cho các chương trình mới liên quan tới các ngôi sao Hàn Quốc hoặc bản quyền của các chương trình truyền hình Hàn Quốc”, một nguồn tin cho biết. “Họ nói chúng tôi sẽ không được chấp thuận, dù có đưa ra các kế hoạch như vậy”.

Nguồn tin trên cho biết thêm, chỉ thị trên được thông báo bằng miệng từ các quan chức thuộc Cơ quan quản lý báo chí nhà nước, đài phát thanh, các ấn bản, phim ảnh, truyền hình. Đây là cơ quan truyền thông cao nhất của Trung Quốc chịu trách nhiệm kiểm duyệt truyền hình.

Một nguồn tin khác liên quan tới việc phát sóng các bộ phim Hàn Quốc cho biết hiện giờ các hãng “hầu như không thể” nhận được sự phê chuẩn của giới chức, mặc dù các chương trình cũ không bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh cấm bằng văn bản nào từ giới chức, nhưng mọi người trong ngành đều khá lo lắng và nhiều người đã nói rằng nên tránh bất kỳ sự liên quan nào các bộ phim Hàn Quốc gần đây”, nguồn tin trên nói.

Các nguồn tin cho hay nhiều người trong ngành cho rằng các hạn chế mới liên quan tới căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sau khi Seoul quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mà Bắc Kinh phản đối kịch liệt.

Hàn Quốc cho hay lá chắn tên lửa cần thiết để đề phòng các mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng Trung Quốc nói rằng hệ thống gây ra mối đe dọa an ninh của nước này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc sau đó đã đăng tải hàng loạt bài viết chỉ trích quyết định của Seoul.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có phản hồi gì về những thông tin trên.

Trung Quốc kiểm soát rất chặt các chương trình truyền hình, từ phim truyền hình cho tới các chương trình thương mại. Các chương trình đều cần sự phê chuẩn của chính quyền trước khi được phát sóng.

Trang tin Sina trích dẫn vài nguồn tin giấu tên cho hay động thái mới nhất nhằm thắt chặt việc kiểm soát các chương trình, thay vì một lệnh cấm hoàn toàn các ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Chính sách trên nhằm thắt chặt sự phủ sóng của các ngôi sao Hàn Quốc trong lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc, trong đó có các chương trình truyền hình và phim ảnh, cũng như các chương trình thực tế, các chương trình chương mại và quảng cáo.

Làn sóng Hàn Quốc, thường được dùng để miêu tả sự của hâm mộ ngày càng gia tăng đối với văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình và âm nhạc, đã nổi lên tại Trung Quốc kể từ cuối những năm 1990. Điều đó đã giúp thúc đẩy tăng trưởng du lịch và ngành bán lẻ tại Hàn Quốc, vốn ngày càng phụ thuộc vào lượng khách hàng Trung Quốc.

Yang Mian, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Thông tin Trung Quốc, đã từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có đang gây sức ép lên Hàn Quốc thông qua việc hạn chế các chương trình giải trí hay không. Nhưng ông Yang nói thêm rằng Bắc Kinh có nhiều cách - về ngoại giao, chính trị hay quân sự - để tỏ thái độ không hài lòng đối với quyết định triển khai lá chắn tên lửa

“Kiểm soát các ngôi sao Hàn Quốc tại Trung Quốc có thể là một trong những cách này”, chuyên gia trên nói.

Cui Zhiying, một chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Tongji, cho biết nếu niềm tin chính trị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc không được cải thiện, Bắc Kinh có thể thực hiện hành động kinh tế để chống lại Seoul trong trung và dài hạn. “Ví dụ, ngành du lịch chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”.

An Bình