1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Tòa nhà chọc trời ở Quảng Châu bốc cháy suốt đêm

(Dân trí) - Lửa cháy đã nhấn chìm một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suốt từ tới qua 15/12. Tới gần 6h sáng nay ngọn lửa mới được khống chế.

 

Lửa cháy nhấn chìm toàn bộ tòa nhà chọc trời.
Lửa cháy nhấn chìm toàn bộ tòa nhà chọc trời.
Hiện chưa rõ có người thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà Jianye, ở trung tâm thành phố đông dân thứ tư của Trung Quốc, hay không. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, hỏa hoạn bắt đầu từ 7h tối qua.
 
 
Các nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực làm việc suốt đêm, nhưng đến sớm nay, lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt.
Các nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực làm việc suốt đêm, nhưng đến sớm nay, lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt.
 

Khoảng 380 lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa. Ngọn lửa đã nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ tòa nhà và trong suốt cả đêm, đến tận sớm nay, lửa vẫn cháy ngùn ngụt.

 
Hình ảnh tòa nhà vào sáng nay được đăng trên mạng Weibo.
Hình ảnh tòa nhà vào sáng nay được đăng trên mạng Weibo.
 

Theo cơ quan cứu hỏa Quảng Châu, tới 5h55 sáng nay, ngọn lửa mới được khống chế.

 

Hiện chưa rõ số người thương vong trong vụ việc.

 
Chưa có thông tin về người thương vong trong vụ việc.
Chưa có thông tin về người thương vong trong vụ việc.
 

Tòa nhà bị hỏa hoạn được bắt đầu xây dựng vào năm 1995 và tạm ngưng năm 1998. Nó được sử dụng làm nhà kho từ đó, chủ yếu là chứa vật liệu da, giày.

 

Hồi tháng 9, 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương trong các vụ nổ do hỏa hoạn tại một nhà kho ở Quảng Châu gây ra. Thứ tư tuần trước, 16 người chết và ít nhất 5 người bị thương trong vụ cháy chợ ở Shenzhen.
 

 

Vũ Quý

Theo SCMP