1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Tin bánh bao nhân bìa các tông là giả

(Dân trí) - Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ phóng viên truyền hình làm giả phóng sự điều tra về <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/7/187518.vip">bánh bao nhân bìa các tông</a> đúng vào thời điểm vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc đang được cả cộng đồng quốc tế rất quan tâm.

Phóng sự điều tra do Đài truyền hình Bắc Kinh thực hiện và được phát trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào thứ năm tuần trước. Phóng sự điều tra cho biết một người bán hàng rong trái phép ở phía đông của Bắc Kinh đã bán bánh bao nhân bìa các tông. Bìa các tông được nhúng vào nước soda độc hại rồi được băm nhỏ, trộn với gia vị cùng thịt mỡ để làm nhân.

 

Tờ China Daily hôm qua 19/7 cho biết các nhà chức trách Bắc Kinh đã tiến hành điều tra vụ việc và phát hiện thấy rằng một người có họ là Zi đã làm giả thông tin trên để “tăng lượng độc giả”.

 

“Zi đã cung cấp tất cả các tấm bìa các tông đó và yêu cầu một người bán hàng rong ngâm chúng. Tất cả đều là giả dối”, China Daily trích tuyên bố của chính phủ.

 

Ngoài ra tờ báo cũng cho biết, sau bài phóng sự trên các nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra tất cả những người bán bánh bao rong trên khắp thành phố, nhưng không phát hiện thấy trường hợp nào như vậy.

 

Đài truyền hình Bắc Kinh cũng lên tiếng xin lỗi vì đã không kiểm tra được độ trung thực của thông tin được đưa lên, và cho biết sẽ cố gắng nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhân viên.

 

Còn người đứng đầu cơ quan kiểm tra chất lượng Trung Quốc, ông Li Changjiang, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã cảnh báo các phương tiện truyền thông phải có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc đưa tin về vấn đề an toàn thực phẩm, và phải nói sự thực. Tuy nhiên, ông cũng không phủ nhận là thực tế thực phẩm của Trung Quốc vẫn có một số vấn đề. “Báo chí và những ai làm việc trong ngành báo chí nên chú trọng đến sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp”, ông nói.

 

Chính phủ Trung Quốc cũng khẳng định vấn đề an toàn thực phẩm chỉ giới hạn trong một số ít những công ti lừa đảo, không có tính hệ thống. “Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh tất cả báo chí trong nước và nước ngoài theo dõi chất lượng thực phẩm trên cơ sở công bằng và chính xác”, Cục kiểm tra chất lượng Trung Quốc trích lời ông Li Yuangping, người đứng đầu cơ quan xuất nhập khẩu thực phẩm cho biết.

 

Trong thời gian này, Trung Quốc đang đứng trước hàng loạt vụ bê bối thuốc và thực phẩm, khiến cộng đồng quốc tế và người dân ở chính Trung Quốc kịch liệt lên án.

  

Ngày 18/7 vừa qua, một công ti sản xuất loại kẹo “Thỏ trắng” nổi tiếng đã phản đối lại lệnh cấm bán và phân phối loại kẹo này của Philippines do họ cho rằng chúng có chứa những chất độc hại. Công ti khẳng định những kẻ làm giả kẹo mới là thủ phạm.

 

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Trung Quốc Yin Chengjie phát biểu trong một cuộc họp cho biết, mặc dù rất ít thành phần hóa chất được tìm thấy trong các sản phẩm thức ăn cho động vật, nhưng cơ quan thú y từng gặp phải vấn đề là: sản phẩm chất lượng kém và lạm dụng thuốc. “Ngành này vẫn có một số vấn đề đáng chú ý”, ông cho biết trên trang web của Bộ nông nghiệp (www.agri.gov.cn). “Trong một số trường hợp, các sản phẩm không đúng quy định đã được bán ra”.

 

Sau hàng loạt những vụ như: các bệnh nhân ở Panama bị chết vì các thành phần thuốc bị gắn sai tên, chất độc gây tử vong ở thức ăn cho vật nuôi xuất khẩu sang Mỹ, và thức ăn có chứa kháng sinh và hóa chất độc, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về mức độ an toàn của các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

 

Trung Quốc thu hồi giấy phép kinh doanh của nhiều công ti

 

Cơ quan giám sát, kiểm tra và kiểm dịch chất lượng Trung Quốc hôm nay cho biết đã thu hồi giấy phép kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm có chứa chất gây độc hại diethylene glycol và melamine. Trong số đó có Nhà máy Taixing Glycerin, nhà máy bị tố cáo đã xuất khẩu diethylene glycol và ghi giả chất đó thành glycerin 99,5% nguyên chất, khiến ít nhất 51 người ở Panama bị chết.

 

Ngoài ra Công ti trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ sinh vật học Xuzhou Anying  tại tỉnh Giang Tô và Công ti trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh vật học Binzhou Futian ở tỉnh Sơn Đông cũng bị thu hồi giấy phép. Hai công ti này bị tố cáo đã thêm chất melamine vào các sản phẩm thức ăn cho vật nuôi xuất khẩu của mình, khiến nhiều chó vào mèo ở Mỹ bị chết.

 

Phan Anh

Theo AP